Vụ giết cha, ném xác phi tang: Nghịch tử lĩnh án chung thân

HUỲNH XÂY Thứ bảy, ngày 31/01/2015 07:14 AM (GMT+7)
Ngày 30.1, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Đặng Hùng Phương (28 tuổi, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội “giết người”.
Bình luận 0

Bị cáo Phương đã giết chính cha ruột của mình là ông Đặng Văn Rô (66 tuổi) rồi đem thi thể của ông đến đến Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân) để phi tang.

img
Đặng Hùng Phương tại phiên tòa. Ảnh: NLĐ

 

Theo cáo trạng, bị cáo Phương và ông Rô sống chung nhà nhưng thường xảy ra mâu thuẫn. Vì lý do này, ông Rô đã đuổi Phương ra khỏi nhà.

Khoảng 10h ngày 4.10.2014, trong lúc về nhà dọn đồ ra khỏi nhà, Phương đã dùng một đoạn gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu của cha mình. Thấy ông Rô ngất đi nhưng vẫn còn thở, bị cáo Phương tiếp tục đánh và dùng dây siết cổ ông Rô cho đến chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem