-
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Mỹ đã nhìn thấy bằng chứng về nỗ lực của Trung Quốc nhằm "gây ảnh hưởng và can thiệp" vào cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ, bất chấp cam kết trước đó của Chủ tịch Tập Cận Bình là không làm như vậy.
-
Đại tá Ants Kiviselg, Giám đốc Trung tâm Tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia tin rằng, Nga đang cố gắng tận dụng cơ hội cuối cùng để đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine trước khi thiết bị quân sự và đạn dược của phương Tây đến tay Kiev.
-
Lực lượng Nga thường xuyên bắn số lượng đạn pháo mỗi ngày nhiều gấp 5 đến 6 lần so với quân đội Ukraine, một quan chức Bộ Tổng tham mưu Ukraine tiết lộ với New Voice of Ukraine hôm 26/4.
-
Lực lượng Nga tiến từ Avdiivka đã chiếm được thêm 2 làng Soloviove và Semenivka ở tỉnh Donetsk, Pravda đưa tin. Trong khi đó, người phát ngôn của Nhóm Lực lượng Khortytsia của Ukraine cảnh báo trên truyền hình quốc gia rằng, tận dụng đà tiến, quân Nga đang cố gắng bao gây thị trấn then chốt Chasiv Yar cũng ở tỉnh Donetsk.
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26/4 tuyên bố ông sẵn sàng tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump, mặc dù không nêu rõ thời gian cụ thể.
-
Phong trào Hồi giáo Hamas khẳng định “để ngỏ” với mọi đề xuất ngừng bắn, tuy nhiên nhấn mạnh rằng những yêu cầu chính của lực lượng này phải được đáp ứng.
-
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, Jake Sullivan tuyên bố năng lực phòng không của Mỹ đang trải rộng khắp toàn cầu. Theo ông, Mỹ không có hệ thống Patriot nào để dành cho Ukraine.
-
Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc xác nhận, Ukraine có thể sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp để nhắm vào các tài sản quân sự của Nga ở Crimea, tờ New York Times đưa tin.
-
Theo báo Bild, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã có bữa tối bí mật với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại một nhà hàng ở một trong những khách sạn năm sao ở Berlin.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, không giống như Mỹ và các đồng minh, Nga không tìm cách can thiệp vào công việc của các quốc gia khác. Trong khi đó, NATO đã mở rộng sáu lần kể từ năm 1999 - vi phạm lời hứa với Moscow - tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp cho Nga, ông nói thêm.
-
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nói Mỹ và Trung Quốc nên là "đối tác chứ không phải đối thủ" khi ông gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm nay 26/4.
-
Các nguồn tin của Nga, bao gồm cả tổ chức tư vấn Rybar, tiết lộ rằng, 7 máy bay NATO, bao gồm 4 máy bay trinh sát điện tử và 3 máy bay không người lái đã tiến hành do thám, khảo sát vị trí phòng không của Nga trên bán đảo Crimea. Động thái này được cho là đã xảy ra trong suốt ngày 23 và 24/ 4.
-
Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã rút xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp khỏi tiền tuyến vì mối đe dọa tấn công từ các máy bay không người lái "sát thủ" của Nga, trong khi Washington phàn nàn rằng người Ukraine đã không thể sử dụng thiết giáp này hiệu quả hơn.
-
Việc phát hiện những ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza, được giới chức Palestine cho biết có chứa hàng trăm thi thể, đã khiến Liên Hợp Quốc (LHQ) hối thúc một cuộc điều tra quốc tế.