Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cùng 3 bị cáo được miễn hình phạt ngay phiên tòa sơ thẩm

Chinh Hoàng - Thiên Long Thứ năm, ngày 25/04/2024 18:34 PM (GMT+7)
Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giangcùng 3 bị cáo được miễn hình phạt do có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, nộp tiền khắc phục…
Bình luận 0

Chiều 25/4, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 4 bị cáo: Nguyễn Ngọc Chơn, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang; Võ Thanh Bình, nguyên Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Tiền Giang; Triệu Vương Tuyền, dược sĩ và Đặng Minh Uy, nhân viên Khoa Xét nghiệm.

Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cùng 3 bị cáo được miễn hình phạt ngay phiên tòa sơ thẩm- Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Chơn, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang (ngoài cùng bên phải) cùng 3 bị cáo được miễn hình phạt. Ảnh: Thiên Long

Tại tòa chiều nay, 4 bị cáo được HĐXX miễn hình phạt với nhiều lý do như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác và trong phòng chống dịch Cocid-19, tự nguyện nộp lại số tiền "lại quả", phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng.

Theo HĐXX, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên đã tuyên miễn hình phạt cho cả 4 bị cáo.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bùng phát và diễn biến phức tạp. CDC Tiền Giang được giao bổ sung kinh phí hơn 31 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống dịch, mua sắm thiết bị, hóa chất để triển khai xét nghiệm.

Giám đốc CDC tỉnh Tiền Giang, bị cáo Chơn đã chỉ đạo các cán bộ CDC Tiền Giang lập thủ tục tạm ứng test xét nghiệm Covid-19, sau đó làm thủ tục hợp thức toàn bộ hồ sơ thầu nhằm mục đích cho Công ty cổ phần Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Việt Á (Công ty Việt Á) trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng. Sau khi CDC Tiền Giang thanh toán tiền gói thầu, bản thân các bị cáo được Công ty Việt Á chi "tiền %" ngoài hợp đồng hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Chơn chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận số tiền 450 triệu đồng. Bị cáo Tuyền là đồng phạm với vai trò là người thực hành, trực tiếp làm hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ thầu và được nhận số tiền 420 triệu đồng.

Bị cáo Bình phạm tội với vai trò giúp sức, không thực hiện đúng nhiệm vụ, ký tên trên các tài liệu khống để hợp thức hóa hồ sơ thầu và được nhận số tiền 375 triệu đồng.

Bị cáo Uy là người chủ động liên hệ xin bảng báo giá test xét nghiệm, sau đó đề xuất mua test xét nghiệm của Công ty Việt Á và chuyển file bảng báo giá cho Tuyền làm thủ tục mượn test xét nghiệm, hồ sơ thầu và được nhận 782 triệu đồng. Trước khi vụ án bị khởi tố, các bị cáo đã chủ động nộp toàn bộ số tiền trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang.

Tại tòa, HĐXX cho rằng các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã nêu ở trên, HĐXX đã miễn hình phạt cho các bị cáo; tịch thu số tiền 2,027 tỷ đồng của các bị cáo giao nộp, sung vào ngân sách Nhà nước. Riêng đối với số tiền thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng đã được giải quyết tại bản án hình sự sơ thẩm số 29 ngày 12/1/2024 của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem