Đổi đời nhờ đường giao thông nông thôn

TẤN VIỆT - NAM ANH Thứ hai, ngày 06/07/2015 08:19 AM (GMT+7)
Tiên phong cán đích nông thôn mới trên địa bàn Đà Nẵng, những con đường giao thông nông thôn (GTNT) chạy khắp thôn xóm, xã điểm Hòa Châu (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang dần tạo đà phát triển mọi mặt đời sống của 3.500 hộ dân.
Bình luận 0

Từ QL1 rẽ vào đường ĐT605, qua những con đường GTNT tại xã Hòa Châu, điều dễ nhận thấy là diện mạo nông thôn tại đây đổi thay rõ rệt. Chạy dọc theo các tuyến đường liên thôn từ Dương Sơn đi Giáng Đông, rồi xuống Quang Châu; đâu đâu cũng là mặt đường bê tông vững chắc.

img
Anh Nguyễn Xuân Hùng thành công với vườn hoa năng suất cao của mình.
Anh Nguyễn Xuân Hùng (39 tuổi, thôn Dương Sơn) tất bật kiểm tra quy trình chăm sóc khu hoa lan mới trồng, trong trang trại hoa có diện tích 1.200m2. Anh Hùng bảo: “Nhà có 400m2 đất, trồng hoa từ lâu đất nhưng trước đây đường vào lầy lội, bụi bặm khiến việc chăm sóc hoa gặp khó khăn”. Hai năm nay, xã triển khai nông thôn mới, người dân chung sức làm đường GTNT rộng 3m chạy ngang trước nhà, anh Hùng nhanh chóng chớp thời cơ thuận tiện, mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm giống nhiều loài hoa khác nhau. Mỗi ngày cả chục công nhân tất bật quy trình gieo trồng, chăm sóc, tưới bẵm. Từng lứa hoa đầu tiên “xuất trại”, được thị trường đánh giá tốt, nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Đà Nẵng trao bằng công nhận anh là điển hình nông dân sản xuất giỏi.

Ông Nguyễn Bình- Chủ tịch UBND Xã Hòa Châu cho biết, đường thôn xã trước đây xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạt sạt lở, lún sụt, mất ATGT. Từ khi triển khai nông thôn mới, các đường trục xã, liên xã đã được nâng cấp, nhựa hóa 100% với tổng chiều dài hơn 8,8km; 42km đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa toàn bộ. Ngoài ra, xã cũng đã vận động xây dựng đoạn đường hơn 5km nối dài ra QL1.

Đặc biệt, 3,4km giao thông nội đồng được bê tông hóa, đảm bảo cho việc đi lại và vận chuyển vật tư, sản phẩm nông nghiệp. Bộ mặt làng xã thay đổi, đời sống cải thiện. số hộ khá giả tăng, giảm số hộ nghèo. Cũng theo ông Bình, hiện thu nhập bình quân toàn xã hiện ở mức 28,2 triệu/người/năm, vượt xa chỉ tiêu nông thôn mới là 21 triệu/người/năm. Hiện toàn xã chỉ còn 91 hộ nghèo, chiếm 2,2%.

Còn nhớ cuối năm 2013, Hòa Châu là xã tiên phong của Đà Nẵng cán đích nông thôn mới, vượt tiến độ 2 năm. Ông Bình cho hay, kinh nghiệm mô hình nông thôn mới là kiên định phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, dân biết, dân bàn dân kiểm tra. Vốn ngân sách đầu tư cho GTNT khoảng 1,6 tỷ đồng, xã đã vận động được các nguồn lực trong nhân dân nguồn vối đối ứng hơn 730 triệu đồng nữa. Cứ thế, những con đường dài thêm nhờ ý Đảng lòng dân đồng thuận.

Ngày xã vận động người dân hiến đất làm đường GTNT, bà Ông Thị Hòa- Trưởng thôn Quang Châu kể: “Lúc mới vận động gian khổ lắm. Tôi dùng mọi lời lẽ thuyết phục nhưng bà con vẫn e dè, đặc biệt các hộ nghèo”. Khó khăn là vậy, nhưng khi các thôn khác bắt đầu ra quân làm đường, bà Hòa đến gặp gỡ từng hộ dân trong thôn để khuyên giải. “Tôi đánh liều nói với họ, nếu có đường mới mà kinh tế không khá lên, mọi người cứ đến nhà tôi lấy gạo về ăn”- bà Hòa kể.

Dân biết, dân làm, sự rốt ráo vào cuộc của chính quyền địa phương được người dân hưởng ứng. Sau này, không những huy động xây dựng được các trục đường, bà Hòa còn kêu gọi mỗi hộ dân trong thôn đóng góp 1 triệu đồng nhằm kéo điện chiếu sáng về tận trước sân nhà mình. Riêng hộ của bà tiên phong góp 3 triệu đồng. Tại lễ tổng kết chương trình nông thôn mới, bà Hòa được UBND TP.Đà Nẵng tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực trong phong trào này.

 Ngày 6.7, Bộ GTVT tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2010-2014) xây dựng GTNT mới và thực hiện chiến lược phát triển GTNT giai đoạn 2016-2010. Trong 5 năm qua, toàn quốc đã xây dựng mới gần 24.500km đường GTNT, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa, cứng hóa mặt đường gần 81.900km đường khác, đồng thời xây dựng mới 11.265 cây cầu đưa vào khai thác. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem