Huyện Lục Ngạn
-
Một gốc duối cổ thụ được ông Giáp Văn Đại ở thôn Bồng, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang chiết thành công từ phần ngọn cây với dáng thế kỳ quái, hút tầm nhìn của người xem. Dù mới tạo tay cành năm thứ tư, đã có người trả gần 200 triệu đồng, nhưng gia chủ muốn giữ lại để tạo tác cho đẹp hơn.
-
Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ được số lượng lớn chân gà ăn liền đóng túi hút chân không nhập lậu.
-
Đối tượng Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã dùng dao chém nhiều nhát vào 3 người khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
-
Nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có đời sống khá giả hơn nhờ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả.
-
Nhờ khai thác hiệu quả nguồn vốn vay qua Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân liên kết trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Đáng chú ý, các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX trồng cam, nuôi cá… đã mang lại thu nhập cao cho nông dân nơi đây.
-
Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã có sự thay đổi rõ nét về mọi mặt.
-
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, thời gian qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho nông dân.
-
Những năm gần đây, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP nhằm khai thác tốt lợi thế sẵn có của địa phương.
-
Thời điểm này, cam, bưởi ở Lục Ngạn đang vào vụ thu hoạch rộ. Mỗi ngày toàn huyện thu hút hàng nghìn lượt du khách và thương nhân. Để nâng cao giá trị cây có múi, ngoài tích cực chăm sóc theo hướng VietGAP, hữu cơ, huyện Lục Ngạn chú trọng xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua nhiều hình thức.
-
Năm 2022, Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản ở địa phương. Đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân, các tổ hợp tác, HTX xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, góp phần tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân.