Huyện Lục Ngạn
-
Giữa vườn đồi, bên những cây vải thiều chín đỏ, ông Trần Văn Hành (người dân tộc Sán Dìu, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) say sưa kể với chúng tôi về hành trình 32 năm tạo ra loại quả đặc sản. Trong vườn của ông có nhiều cây vải được khách bao mua với giá cả chục triệu đồng.
-
Với sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, hội viên nông dân nơi đây đã tích cực thành lập, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể.
-
Bên cạnh thị trường lớn nhất là Trung Quốc, trái vải thiều của Việt Nam cũng đang hướng đến tăng sản lượng xuất khẩu đến những thị trường lớn khác như: Australia, Nhật Bản, đặc biệt đang nhiều cơ hội có mặt ở Mỹ.
-
Khoảng một tháng nữa, nông dân trong tỉnh Bắc Giang chính thức bước vào vụ thu hoạch vải thiều. Năm nay, ga Kép trở thành ga liên vận quốc tế, mở ra cơ hội vận chuyển xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc. Hiện, đã có 110 thương nhân Trung Quốc đăng ký sang Việt Nam mua vải thiều.
-
Bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU…, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cũng sẽ giới thiệu chương trình du lịch “Lục Ngạn mùa vải chín”.
-
Trong kế hoạch xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2023, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) dự kiến sẽ đưa khoảng 85 - 90% sản lượng vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
-
Các nơi lấy hoa ban, hoa cà phê làm du lịch, ở Bắc Giang hoa vải nở trắng đồi, khách kéo lên tấp nập
Đến khu vườn vải của “phù thủy” vải thiều Trần Văn Hành ở thôn Chão, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, lần đầu tiên nhiều du khách được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp dưới những gốc vải cổ thụ vài chục năm đang nở rộ hương hoa. -
Nữ thí sinh Dương Thị Mến ở xã Tân Hoa gây bất ngờ khi giành giải nhất tại cuộc thi trang phục dân tộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đến với cuộc thi, nữ thí sinh mặc bộ trang phục người Tày tự dệt bằng vải bông, không có hoa văn và mang theo chiếc đàn Tính - nhạc cụ độc đáo để hát những làn điệu Then.
-
Là một trong 4 lễ hội lớn ở Bắc Giang, ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc Lục Ngạn có gì hấp dẫn?
Tối 8/3, tại Quảng trường trung tâm huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn lần thứ XXI, năm 2023. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày dự báo sẽ thu hút trên 100.000 lượt du khách về vui chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao. -
Nhờ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất theo hướng hữu cơ, đăng ký sản xuất xuất khẩu sang Nhật Bản mà xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có hơn 750 hộ nông dân có mức thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên, nhiều hộ có thu nhập hơn 1 tỷ đồng.