Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ sáu, ngày 26/01/2024 05:13 AM (GMT+7)
Mặc dù còn khoảng 2 tuần nữa mới vào thời gian bày bán hoa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng hiện tại nhiều nhà vườn trồng hoa treo chậu ở thành phố Đà Nẵng đã nhộn nhịp mua bán, thương lái chốt số lượng lớn.
Bình luận 0

Đến thăm vườn hoa Công Hà (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) nơi chuyên canh hoa treo những ngày cận Tết, chúng tôi mãn nhãn trước muôn sắc hoa đang nở rộ. Nhà vườn rộn ràng đón khách đến xem hoa và tất bật chốt các đơn hàng đi khắp các tỉnh, thành lân cận.

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 1.

Anh Thái Văn Công (bên phải) phấn khởi vì vụ hoa treo được mùa, được giá dịp Tết. Ảnh: T.N.

Anh Thái Văn Công (43 tuổi) phấn khởi nói: "Hoa đang khoe sắc nhưng không phải vụ mùa đến sớm. Bởi đối với các dòng hoa treo mini có thể khoe sắc trong vòng 6 tháng nếu chăm sóc đúng kỹ thuật. Cây ra hoa liên tục chứ không như một số cây trồng khác chỉ ra một lần trong năm.

Những chậu hoa treo xinh xắn, sắc màu rực rỡ có giá cả bình dân nên rất được ưa chuộng để trang trí nhà cửa trong dịp Tết. Cũng chính vì thế mà dịp này hoa treo rất đắt hàng, nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên tôi cũng bận rộn từ sáng đến tối".

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 2.

Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2024, anh Công xuống giống hơn 10.000 chậu hoa treo các loại, chủ yếu là hoa dạ yến thảo, cúc sao băng, cúc mặt trời.... Ảnh: T.N.

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 3.

Hoa treo được anh trồng bán quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là từ tháng 10 đến tháng Chạp âm lịch, riêng dịp cận Tết Nguyên đán giá hoa tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2024, từ tháng 8 âm lịch, anh Công xuống giống hơn 10.000 chậu hoa treo các loại. Chủ yếu là hoa dạ yến thảo, cúc sao băng, cúc mặt trời, thu hải đường....

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 4.

Các nhân công tại vườn đang tất bật chăm sóc cây vụ Tết. Ảnh: T.N.

Ngoài hai vợ chồng, anh phải thuê khoảng 8 nhân công trồng cây trả lương quanh năm, với mức lương bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Anh túc trực tại vườn cả ngày lẫn đêm để đảm bảo chăm sóc cây tươi tốt, đón khách sỉ và lẻ đến chọn mua.

Anh Công cho biết, nhìn chung hoa năm nay rất đẹp, nở đúng độ xuân về, chất lượng hoa tốt, tươi lâu, giá thành ổn định nên sức tiêu thụ vẫn ổn định như những năm trước. Tính đến thời điểm hiện tại, vườn anh đã bán được hơn 50% số lượng hoa, giá bán dao động từ 35.000-50.000 đồng/chậu.

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 5.

Tính đến thời điểm hiện tại, vườn anh Công đã bán được hơn 50% số lượng hoa, dao động từ 35.000-50.000 đồng/chậu. Ảnh: T.N.

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 6.

Bên cạnh đó, anh còn trồng thêm nhiều loại hoa trang trí công trình, khu đô thị như: cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà, xác pháo, ngọc thảo. Giá các loại hoa không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Đa số các dòng hoa treo đều dễ trồng, nhưng để hoa lên màu đẹp, nở đúng dịp lễ Tết và tươi lâu, thì anh Công đã đầu tư xây dựng nhà màng giúp vườn hoa ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết thay đổi thất thường. Đồng thời, anh chú trọng bón phân đúng thời kỳ, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây ra hoa liên tục.

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 7.

Hơn 500 chậu hoa treo được bà Hồng chăm sóc tỉ mỉ để cung cấp cho thị trường dịp Tết. Ảnh: T.N.

Vườn hoa của anh Công bỏ mối cho các chợ, cửa hàng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận như: Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng yêu thích trồng hoa treo vẫn thường xuyên tìm đến tận vườn của anh để tham quan và mua về những chậu hoa ưng ý nhất.

Còn tại vườn hoa của bà Võ Thị Thanh Hồng (54 tuổi, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), hơn 500 chậu hoa treo và 1.400 chậu hoa cúc cũng đã được thương lái đặt hàng từ sớm.

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 8.

Hoa cúc chậu dao động từ 400.000-2.000.000 đồng/cặp, được thương lái đặt mua hơn 80% số lượng hoa trong vườn. Ảnh: T.N.

Bà Hồng phấn khởi nói: "Tôi trồng hoa hơn 20 năm nay nên kinh nghiệm dày dặn, luôn cẩn thận trong mọi khâu chăm sóc, tỉ mỉ trong khâu kỹ thuật để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường hoa Tết. Đặc biệt, vườn tôi có các mối bạn hàng cố định nên không lo về đầu ra. Tính đến nay, hơn 80% số lượng hoa trong vườn đã được thương lái đặt cọc, tôi chỉ giữ lại một số ít để bán lẻ tại vườn".

Hoa bình dân đắt hàng, nhà vườn Đà Nẵng phấn khởi đón Tết- Ảnh 9.

Ước tính mùa hoa Tết năm nay gia đình bà Hồng sẽ thu lãi khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: T.N.

Theo bà Hoa, thời tiết năm nay thuận lợi, mưa ít, không có bão nên hoa phát triển tốt. Tuy giá nhân công, vật liệu, thuốc đều tăng giá, có loại phân bón tăng giá gấp đôi, nhưng nắm bắt được tình hình kinh tế chung nhiều khó khăn nên vườn không tăng giá bán. Hoa treo có giá bình quân 50.000 đồng/chậu, hoa cúc chậu dao động từ 400.000-2.000.000 đồng/cặp (tùy loại).

"Từ nay đến Tết Nguyên đán chỉ chừng nửa tháng, tôi chỉ cần hoàn thành sơn chậu và duy trì tưới nước là vườn hoa sẽ luôn tươi tốt, ước tính sẽ thu lãi khoảng 100 triệu đồng để đón Tết sung túc", bà Hồng chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem