Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Hồ Đắc Lành – Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn ủng hộ được 34.100.000 đồng, đồng thời mỗi năm vận động cho mượn vay vòng vốn trong hội viên nông dân đạt 120% Nghị quyết đại hội đề ra. Đến nay, tổng nguồn vốn đang quản lý là 3.183 triệu đồng cho 91 hộ vay, số vốn tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 300 triệu đồng.
Việc huy động quỹ hiệu quả đã tạo dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân ổn định, giúp nhiều hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đặc biệt là phát triển kinh tế tập thể, chi, tổ hội nghề nghiệp.
Nông dân Nguyễn Thành Lâm (50 tuổi) chia sẻ: "Bản thân tôi là người khuyết tật, khi triển khai mô hình trồng hoa cúc và đúc chậu thì thiếu kinh phí để mở rộng quy mô, nhưng rất kịp thời khi được Quỹ hỗ trợ nông dân "tiếp sức" cho vay vốn.
Đến nay, vào vụ hoa Tết, vườn hoa của tôi trồng khoảng 1.500 chậu hoa các loại trên tổng diện tích 4.000m2, sau khi trừ chi phí tôi thu lãi gần 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động".
Cũng từ nguồn vốn quỹ, anh Nguyễn Thanh Thọ (39 tuổi) đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình kinh doanh quán cà phê và buôn bán cây cảnh.
Ban đầu, Hội Nông dân phường Hòa Xuân hỗ trợ mặt bằng với diện tích 1.200m2; tín chấp, hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cẩm Lệ 100 triệu đồng và vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng để anh Thọ có điều kiện đầu tư vào việc phát triển kinh doanh.
Anh Thọ tâm sự: "Thực sự tôi rất cảm kích sự quan tâm, hỗ trợ vốn kịp thời từ Hội Nông dân phường trong lúc gặp khó khăn về nguồn vốn. Đến nay, hoạt động kinh doanh cây cảnh kết hợp quán cà phê của tôi đã ổn định, cho doanh thu hơn 150 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho gần 30 lao động. Hiện tôi đang tái đầu tư để xây dựng mô hình kinh tế kết hợp nhiều dịch vụ: ăn uống, vui chơi, tham quan chụp ảnh...".
Theo ông Lành, nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân đang là "điểm tựa" vững chắc để các chủ thể nông dân đô thị mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết lao động và góp phần vào việc phát triển kinh tế chung của địa phương.
Nhằm đa dạng nguồn vốn vay, Hội chủ động phối hợp nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cẩm Lệ tín chấp cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ 25,1 tỷ đồng, cho 555 hộ vay; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho 16 hộ vay với tổng số tiền 1,260 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Thùy Phương – Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ cho biết: "Hàng năm, Hội đã hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ nông dân để hội viên xây dựng và nhân rộng quy mô, thúc đẩy sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế mới theo định hướng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị, qua đó đời sống các hội viên ngày một nâng cao.
Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân quận Cẩm Lệ đạt 10,19 tỷ đồng, xây dựng được 41 dự án với 310 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Tăng trưởng nguồn vốn đạt 4,1 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ và không có nợ quá hạn".