Ca sĩ Đan Trường với loạt “Ký sự miền Tây”: Giúp khán giả trẻ hiểu nhà nông

Bồng Sơn (thực hiện) Thứ năm, ngày 09/10/2014 07:41 AM (GMT+7)
Vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, ca sĩ Đan Trường đã bắt tay vào hàng loạt kế hoạch như hát các ca khúc về vùng miền và đặc biệt là loạt “Ký sự miền Tây” mà anh đến ở cùng các gia đình nông dân để học bắt cá, trồng cây. Phóng viên NTNN đã trò chuyện với Đan Trường. 
Bình luận 0

Ngay khi trở về Việt Nam, Đan Trường ngay lập tức cập nhật lưu diễn ở các tỉnh đến mức như là một cuộc “hành xác”. Anh muốn bù đắp lại quãng thời gian vắng bóng vừa qua?

- Sáu tháng không phải là thời gian ngắn khi tôi rời khỏi Việt Nam, bởi thế, ngay khi trở về nước, tôi đã nhanh chóng thực hiện chuyến lưu diễn từ miền Bắc trải dài xuống miền Trung. Khởi đầu, mọi người cũng đã gặp tôi ở Chương trình Bài hát yêu thích tháng 10 vừa qua. Đây không chỉ là dịp để trò chuyện, giao lưu cùng khán giả miền Bắc mà còn là sự thông báo “Đan Trường đã trở lại sân khấu âm nhạc trong nước”. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ để thực hiện music video về các vùng miền của nước ta trong dịp này.

Quan điểm
img
Ca sĩ Đan Trường • 
  Tôi nghĩ mình sẽ làm mọi cách để khán giả trẻ, những người chưa biết nhiều về đời sống nông thôn hiểu hơn về nông dân và những công việc vất vả của họ. Đó là một điều rất cần thiết cho cộng đồng vì bản thân tôi thấy nông dân còn thiệt thòi nhiều lắm nhưng ít người hiểu về họ cặn kẽ”...  
Sau các ca khúc miền Tây thì sắp tới tôi sẽ ra mắt ca khúc về miền Trung hát bằng chính giọng miền Trung, miền Bắc… Vào ngày 1.11 thì sẽ là liveshow của tôi nằm trong chuỗi chương trình Dấu ấn, và đầu năm 2016 sẽ là chương trình kỷ niệm 20 năm ca hát của mình.

Được biết, riêng với miền Tây, anh lại thực hiện một ký sự?

- Bản thân tôi luôn nghĩ, được đứng trên sân khấu và có tình cảm khán giả cho đến hôm nay không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi cũng đã trải qua khá nhiều sự khổ cực, vất vả lẫn đắng cay trong nghề nên phải biết dành tình cảm cho những người hâm mộ. Trong đợt lưu diễn này thì tôi tập trung ở miền Bắc và miền Trung. Riêng miền Tây, tôi thực hiện một chương trình được gọi là “Ký sự miền Tây” và được phát ở các đài truyền hình tỉnh, TP.Vĩnh Long, Cần Thơ, Phú Yên, TP.HCM… Đây là chương trình giúp khán giả hiểu hơn về cách sinh sống, công việc, nguồn cội của người nông dân miền sông nước, với thời lượng 45 phút/tập.

“Ký sự miền Tây” là một ý tưởng rất độc đáo, tại sao anh lại quyết định tham gia?

- Tôi thấy chương trình này rất hay bởi vì hầu như tất cả mọi người điều biết cuộc sống của các vùng miền như thế nào, nhưng lớp trẻ ở trong nước hay hải ngoại có thể sẽ không thể biết được cách đánh bắt cá, chài lưới như thế nào. Tôi sẽ đến và xin sống tại nhà một vài người nông dân rồi học cách trồng cây, rồi tìm hiểu những cách chế biến của họ về những món ăn, công việc đặc trưng ở đó. Trong quá trình học hỏi người nông dân như vậy, tôi nghĩ mình sẽ làm mọi cách để khán giả trẻ, những người chưa biết nhiều về đời sống nông thôn hiểu hơn về nông dân và những công việc vất vả của họ. Đó là một điều rất cần thiết cho cộng đồng vì bản thân tôi thấy nông dân còn thiệt thòi nhiều lắm nhưng ít người hiểu về họ cặn kẽ.

Trước đây Đan Trường nổi tiếng là ca sĩ tiên phong về độ chịu chơi đầu tư MV nhưng bây giờ các công nghệ tiên tiến như hiệu ứng 3D thì thấy anh vẫn chưa thực hiện, trong khi Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly… đều đã đi trước một bước?

- Tôi thường đặt nội dung hay, mới, tiết kiệm lên hàng đầu cho các sản phẩm của mình. Dĩ nhiên, bất kể cái gì mình đầu tư cao, có kinh phí nhiều thì đều đạt hiệu quả tốt nhất. MV gần đây nhất –“ Người thay thế” thấy đơn giản, bình thường nhưng cũng “ngốn” hết 200 triệu đồng. Tôi mong muốn là tìm được những cộng sự có thể hiểu ý mình và có nhiều sáng tạo mà thôi. Sắp tới, Đan Trường và quản lý của mình sẽ ra mắt một MV cổ trang, tạo nguyên một khu vườn màu đỏ và dĩ nhiên sẽ có nhiều hiệu ứng hấp dẫn khác…


Quay ngược thời gian, cái tên Đan Trường là một trong những ca sĩ đắt show nhất vào những năm 2000 và hiện nay anh vẫn còn trụ với cái tên “bán vé” nhưng chưa bao giờ thấy một ai nhẩm tính về độ giàu có của anh. Vì Đan Trường quá kín tiếng hay do không “hét giá” cat-sê?

- Vào những năm 2000 - 2001, cuộc sống của tôi gần như dính chặt với chiếc xe. Tôi sợ phải đi làm nhưng vì giữ hình ảnh nên cố gắng. Tôi đã từng ước mong là mình sẽ có 3 tháng không làm việc và đến một nơi hoàn toàn xa lạ để rũ bỏ hết những áp lực nhưng đó chỉ là mơ ước. Cho đến giờ phút này, tôi chỉ mong mình thoải mái, vui vẻ, thỏa mãn ca hát là được chứ không cần phải giàu. Bản thân tôi cũng không quan trọng điều đó.

Với lại, tôi còn có cả công ty, nhóm múa, êkip riêng của mình phía sau nên thù lao sẽ được chia ra từng người chứ không hưởng trọn. Đồng thời, anh Tuấn (quản lý) muốn tiếng hát của tôi được trải rộng ra ở khắp nơi nên mức thù lao ca hát đều được tính ở mức giá dễ thở.

Đã kết hôn hơn một năm, anh thấy cuộc sống gia đình có gì thay đổi?

- Tôi cũng từng này tuổi rồi và xuất thân từ gia đình lao động nên việc gì tôi cũng làm được hết, từ sửa điện đến lau dọn nhà cửa... Tôi chỉ cảm thấy khó khăn nhất là sắp xếp công việc, gia đình sao cho cân bằng mà thôi. Bởi thế nên phải đến giờ phút này tôi mới có thể quay trở về Việt Nam và tập trung công việc trên quê hương của mình. Đặc biệt, giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi cho đến thời điểm hiện nay cũng đã qua rồi, tôi cảm thấy có gia đình là một điều tốt lành. Một năm rưỡi với nhiều biến cố, tôi và Thủy Tiên hiểu, tôn trọng, biết chia sẻ cho nhau. Cuộc sống hạnh phúc là phải biết nhường nhịn, thông cảm mới giữ được lâu dài.

Xin cảm ơn anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem