Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Hội Nông dân Đồng Nai là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nông dân

Nguyên Vỹ Thứ ba, ngày 19/09/2023 20:07 PM (GMT+7)
Nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã làm nên nhiều thành tích nổi bật trong phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục khẳng định Hội Nông dân là tổ chức chính trị xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nông dân toàn tỉnh.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đánh giá như thế tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 19/9.

Hội Nông dân Đồng Nai phối hợp hoàn thành nên nhiều thành tích nổi bật

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định.

Riêng năm 2022, GRDP nông, lâm, thủy sản Đồng Nai đạt 22.709 tỷ đồng; tăng 3,86% so với năm 2021, vượt chỉ tiêu kế hoạch (kế hoạch từ 2,803,2%). Mức tăng này cao hơn mức bình quân chung cả nước (3,36%), và cao nhất so với các địa phương vùng Đông Nam Bộ.

Hội viện nông dân trồng bưởi đặc sản và làm du lịch sinh thái vườn để nâng cao thu nhập ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hội viện nông dân trồng bưởi đặc sản và làm du lịch sinh thái vườn để nâng cao thu nhập ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Kết quả trên là nhờ nỗ lực lao động, sáng tạo của nông dân, HTX và doanh nghiệp Đồng Nai. "Đây cũng là kết quả ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Sở NNPTNT với Hội Nông dân tỉnh", ông Thắng nói.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân Đồng Nai cũng làm tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo, và các đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Công tác đã tạo điều kiện và cơ hội để người nghèo, các đối tượng chính sách được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững và ổn định cuộc sống.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 5 năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho vay ủy thác qua Hội Nông dân được 69.354 lượt hộ, với số tiền trên 2.264 tỷ đồng.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng triển sản phẩm nông nghiệp của Hội Nông dân huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng triển sản phẩm nông nghiệp của Hội Nông dân huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đã góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông dân Đồng Nai tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cho biết, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông - lâm - thủy sản đạt trên 47.000 tỷ đồng (tăng 21%); giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên đạt 142 triệu đồng/ ha (tăng 18%) so với đầu nhiệm kỳ.

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Toàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng Nai là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng Nai cũng thực hiện tốt các chính sách vay tín dụng lãi suất thấp dành cho hội viên phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh với số tiền trên 115 tỷ đồng; vận động giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay lãi suất 0% với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng.

Công tác này đã giúp nông dân vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo ra diện mạo mới trong nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Làm nên những thành tích nổi bật đó có sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nông dân toàn tỉnh.

"Thành tích tiếp tục khẳng định Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, Chính quyền và toàn thể nông dân", ông Lĩnh nói.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên Hội Nông dân Đồng Nai nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao những thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên Hội Nông dân Đồng Nai nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Lĩnh, việc tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các dự án giao thông liên kết vùng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ những năm tới sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

5 năm tới của Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt lĩnh vực đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh liên kết chuỗi, mở rộng hệ thống tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Đồng Nai đang tập trung xây dựng các dự án quan trọng cấp quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án giao thông kết nối vùng.

"Hội Nông dân tỉnh cần nắm bắt dư luận, tình hình khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, đời sống người nông dân bị thu hồi đất ở, đất sản xuất nông nghiệp để cùng các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem