Xuất khẩu lao động ở Quảng Trị tăng cao

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 22/02/2024 08:32 AM (GMT+7)
Trong vòng 7 năm, đã có 14.592 người ở tỉnh Quảng Trị xuất khẩu lao động. Đa số những người này đều có thu nhập cao hơn hẳn lao động trong nước, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình.
Bình luận 0

Ngày 22/2, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2023 tỉnh đã giải quyết việc làm cho 13.989 lượt lao động (đạt 116,6% kế hoạch), trong đó có 2.800 người được xuất khẩu lao động theo hợp đồng. Thị trường xuất khẩu lao động sang Nhật Bản chiếm 54%, còn lại là Đài Loan, Hàn Quốc…

Xuất khẩu lao động ở Quảng Trị tăng cao- Ảnh 1.

Xuất khẩu lao động ở Quảng Trị tăng cao nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Trong ảnh là thanh niên tỉnh Quảng Trị tham gia tìm hiểu về xuất khẩu lao động. Ảnh: H.T

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, từ năm 2016 đến hết năm 2023, đã có 14.592 người dân tỉnh Quảng Trị xuất khẩu lao động theo hợp đồng. Con số xuất khẩu lao động ở Quảng Trị tăng nhanh theo từng năm. Cụ thể, năm 2016 chỉ mới có 747 người xuất khẩu lao động thì đến năm 2019 đã tăng lên 2.926 người.

Theo khảo sát của ngành chức năng, người xuất khẩu lao động có thu nhập cao hơn hẳn so với lao động trong nước. Lượng kiều hối chuyển về tỉnh từ người lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tăng dần theo từng năm, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, hiệu quả của xuất khẩu lao động đã rất rõ ràng, nhưng vì nhiều lý do nên việc xuất khẩu lao động chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Trong đó, khó khăn trong huy động vốn để xuất khẩu lao động, chất lượng tay nghề chưa cao, một bộ phận thanh niên có tâm lý an phận thủ thường, ngại xa gia đình… là những nguyên nhân chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem