Lao động ở nước ngoài

  • Trong vòng 7 năm, đã có 14.592 người ở tỉnh Quảng Trị xuất khẩu lao động. Đa số những người này đều có thu nhập cao hơn hẳn lao động trong nước, mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình.
  • Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những trao đổi về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó liên quan đến vụ 39 người Việt Nam tử vong ở Anh.
  • Theo quy định tại dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không được phép làm công việc massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí hoặc công việc phải tiếp xúc với chất nổ, chất độc hại.
  • 4 năm liên tiếp, Việt Nam vượt chỉ tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cả về số lượng lẫn chất lượng. Năm 2020, mục tiêu của Việt Nam hướng tới xuất khẩu lao động trình độ kỹ thuật cao, thay vì lao động phổ thông.
  • Khi danh sách 39 người Việt bị tử vong ở Anh trong một hành trình "đi tìm miền đất hứa" vô cùng khắc nghiệt được công bố thì mỗi ngày vẫn có rất nhiều người dân ở nông thôn phải rời xa làng quê đi tìm việc làm ở nước ngoài, cả chính thức và phi chính thức. Năm 2019, con số lao động ra nước ngoài chính thức là 142.000 người. 10 năm, bức tranh sinh kế của nông dân Việt vẫn còn nhiều những gam màu tối.