Vĩnh Phúc: 1 xã có dư nợ 30 tỷ đồng tín dụng chính sách ưu đãi

Mai Liên Thứ năm, ngày 28/03/2019 06:50 AM (GMT+7)
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã giải ngân giúp gần 11.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bình luận 0

Nhanh gọn, chính xác

Có mặt tại Điểm giao dịch xã Bá Hiến (Bình Xuyên) đúng ngày giải ngân nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc khẩn trương, hăng say của cán bộ ngân hàng. Ai nấy đều bận rộn với công việc thu nợ, thu lãi, giải ngân nguồn vốn mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Anh Nguyễn Thành Hưng - Tổ trưởng tín dụng Phòng Giao dịch huyện Bình Xuyên cho biết: Chỉ trong buổi sáng giao dịch, chúng tôi giải ngân gần 1,6 tỷ đồng cho 44 hộ thành viên vay vốn. Sau khi giao dịch với người dân, Tổ tín dụng sẽ tổ chức họp giao ban với các tổ chức nhận ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để hướng dẫn nghiệp vụ sổ sách, triển khai các chủ trương, chính sách mới, nhất là quyết định về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh kể từ ngày 1.3.2019. Việc họp giao ban cũng nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến thu nợ gốc, lãi…

img

Từ nguồn vốn vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên, anh Đỗ Văn Thắng (xã Bá Hiến) đầu tư xưởng sản xuất mộc ổn định cuộc sống. ảnh: P.V

Với 8 chương trình tín dụng chính sách, dư nợ gần 30 tỷ đồng, hiện xã Bá Hiến có dư nợ cao nhất huyện Bình Xuyên. Bà Nguyễn Thị Tân-Phó Chủ tịch UBND xã Bá Hiến cho biết: Với phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức, đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, xã chỉ đạo trưởng thôn phối hợp tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn tổ chức họp bình xét cho vay công khai, dân chủ và đúng đối tượng thụ hưởng vốn vay. Xã cũng tạo điều kiện tốt nhất nơi làm việc cho tổ giao dịch lưu động của Ngân hàng CSXH huyện đến giao dịch vào ngày cố định trong tháng và các buổi giao dịch phát sinh trong tháng đảm bảo an toàn và thuận tiện…

Anh Đỗ Văn Thắng ở thôn My Kỳ chia sẻ: Trước đây, cuộc sống gia đình rất khó khăn, vợ bị ung thư. Từ vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện và vay mượn thêm người thân, gia đình đầu tư xưởng sản xuất mộc. Với điều kiện kinh tế hiện nay, cùng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, anh Thắng mong muốn các cấp tạo điều kiện nâng mức cho vay lên 100 triệu đồng để có điều kiện phát triển kinh tế, trở thành hộ khá giả…

Tham mưu trúng và đúng

Thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên đã kịp thời tham mưu với UBND, Ban đại diện HĐQT huyện chỉ đạo, phân chỉ tiêu vốn tăng trưởng, thu hồi vốn quay vòng, tập trung giải ngân cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Trong số các chương trình tín dụng có cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các chương trình tín dụng chính sách khác, nhất là giải ngân vốn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015 của Chính phủ đến từng xã, thị trấn. Phòng Giao dịch cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở rà soát đối tượng cho vay; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con về nhu cầu vốn để xây dựng kế hoạch cho vay đầu tư hiệu quả, đúng mục đích.

Nhờ làm tốt công tác chuyên môn cũng như tuyên truyền nên hầu hết các hộ được vay vốn trên địa bàn huyện 

Theo bà Nguyễn Thị Tân, việc được địa phương tạo điều kiện cũng góp phần đưa nguồn vốn tín dụng đến với hơn 1.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tiết giảm được chi phí đi lại cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương còn 2,17%.

Bình Xuyên đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng hạn. Trong số 233 tỷ đồng dư nợ thì dư nợ cho vay ưu đãi hộ nghèo hơn 27 tỷ đồng; cho vay học sinh sinh viên gần 16 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm gần 33 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo hơn 40 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 23 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường hơn 87 tỷ đồng; dư nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/QĐ-TTg là 400 triệu đồng…

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên lập kế hoạch đảm bảo cho vay đúng đối tượng; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng; đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn đảm bảo không có nợ xấu mới phát sinh…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem