Huyện Bình Xuyên
-
Làng “đá ong” tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) xưa nay nổi tiếng là ngôi làng cổ độc đáo chỉ với những viên đá ong sập như sáp mật. Theo lời truyền, làng xuất hiện một quả đồi “xương rồng”, nếu lấy “xương con rồng” xây nhà thì phong thủy rất tốt, mát mẻ, gia đình hòa khí.
-
Tiếp nối thành công từ mô hình "Nuôi siêu thâm canh cá rô phi bằng công nghệ Biofloc của Israel", Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hải (Công ty Hoàng Hải) triển khai ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), xây dựng mô hình "Ương giống và nuôi thương phẩm tôm càng xanh toàn đực tại xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)".
-
Danh tiếng nho sinh Nguyễn Duy Thì, người làng phủ Tam Đới xưa, nay là thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) vang xa đến mức, khi vua nhà Mạc còn trấn giữ kinh thành Thăng Long, nghe tiếng đã cho quan Thái Bảo nhà Mạc cưỡi voi về tận nơi để tỏ sự coi trọng...
-
Cụm đình Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là những ngôi đình cổ tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc đình làng Bắc bộ, được xây dựng vào thời Hậu Lê...Cả 3 ngôi đình đều thờ 6 vị Thành hoàng làng, trong đó có vua Ngô Xương Ngập, vua Ngô Xương Văn, bà Linh Quang Thái hậu...
-
3 làng Cánh xưa (Hương Canh, Tiên Canh, Ngọc Canh), nay là thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) có 9 giếng cổ. Mặc dù có nhiều đổi thay trong lịch sử cũng như cuộc sống hằng ngày, những giếng cổ này vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân.
-
Bình Lệ Nguyên là trận đánh lớn đầu tiên của quân dân Đại Việt chống quân xâm lược Nguyên Mông. Mặc dù không chặn được giặc, nhưng trận đánh này đã phá được âm mưu cướp thuyền của tướng giặc Ngột Lương Hợp Thai, khiến tướng tiên phong Triệt Triệt Đô hổ thẹn, uống thuốc độc tự sát...Vậy Bình Lệ Nguyên nay thuộc huyện nào của Vĩnh Phúc?
-
Sau hơn 2 năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Lễ hội kéo Song thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) sẽ được tổ chức trở lại.
-
Đó là mô hình nuôi giun quế (trùn quế) của chị Nguyễn Thu Hằng, chủ Trang trại TH Green ở thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc)
-
Sau khi Truyền hình số Dân Việt phản ánh tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trong hành lang an toàn cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn qua huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, chính quyền địa phương cho biết đã xử lý. Thế nhưng thực tế, việc xử lý chỉ là hình thức, sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức dư luận.
-
Thời gian qua, Truyền hình số Dân Việt nhận được phản ánh của nhiều người dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc về tính trạng, lấn chiếm, xây dựng trái phép gầm cầu, hành lang cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gây mất an toàn giao thông. Sai phạm diễn ra suốt thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương từ xã tới huyện vẫn chưa xử lý.