Ukraine sa thải 39 quan chức cấp cao trong đợt thanh trừng đầu tiên

Thùy Chi (theo Itar-tass) Thứ năm, ngày 16/10/2014 20:05 PM (GMT+7)
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, chính phủ nước này vừa ra quyết định chính thức sa thải 39 quan chức cấp cao theo một dự luật được mô tả như là luật “tẩy uế” nhưng thực chất là để thanh lọc bộ máy công quyền.
Bình luận 0
Tuyên bố tại một cuộc họp nội các hôm nay (16.10), ông Arseniy Yatsenyuk cho biết, 19 quan chức trong danh sách tự động nộp đơn từ chức và được chấp thuận. Trong khi, 12 người khác bị sa thải theo luật thanh lọc bộ máy chính quyền mới được phê duyệt.

img
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk

Luật thanh lọc bộ máy chính quyền được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông qua ngày 16.9 chính thức có hiệu lực vào hôm nay (16.10). Theo đó, tất các quan chức cũng như nhân viên chính phủ bắt đầu được bổ nhiệm vị trí của họ từ ngày 25.2.2010 cho đến ngày 22.2.2014 (thời gian này thuộc nhiệm kỳ của cựu Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych) sẽ là đối tượng chịu luật thanh trừng.

 Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk trước đó ước tính, sẽ có khoảng 1 triệu quan chức và công chức Ukraine ở trung ương lẫn địa phương bị ảnh hưởng bởi dự luật mới.

Ngoài ra, luật trên cũng yêu cầu thành lập một uỷ ban đặc biệt để điều tra những thẩm phán và quan chức thi hành luật có cuộc sống xa hoa trên đồng lương khiêm tốn mà chính phủ trả. Một điều khoản khác cho phép cấm các quan chức tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước từ 5-10 năm nếu không giải thích được nguồn gốc của các thu nhập và tài sản của họ.

“Luật tẩy uế” được đưa ra nhằm mục đích khôi phục lại niềm tin của công chúng đối với giới chức cầm quyền và xây dựng “một hệ thống chính phủ mới theo các tiêu chuẩn Châu Âu”, tuyên bố của văn phòng của Tổng thống Poroshenko cho hay.

Tuy nhiên, luật trên của Ukraine đã gây ra làn sóng tranh cãi quyết liệt. Nhiều người phản đối bởi cái gọi là “luật tẩy uế” về bản chất là một cuộc “thanh trừng” giống như cuộc điều tra để  loại bỏ, đàn áp những người không theo lập trường chính trị với Kiev.

Nhiều người cảnh báo, dự luật vừa được Tổng thống Poroshenko đưa ra có thể vi phạm hiến pháp và dẫn tới những hậu quả không thể lường trước.

Các đảng phái chính trị đối lập với chính quyền Tổng thống Poroshenko cáo buôc, việc tìm cách sa thải những quan chức, công chức còn lại thời ông Yanukovych rõ ràng là một nỗ lực nhằm đàn áp phe đối lập chính trị.

Tính hợp pháp của luật này cũng bị nghi ngờ bởi Hội đồng Châu Âu và giới lãnh đạo các doanh nghiệp ở Ukraine. Họ lo sợ, hành động của chính phủ Kiev sẽ làm mất đi nhiều quan chức có năng lực, gây ra làn sóng “chảy máu chất xám”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem