Tổng thống Obama, Poroshenko thảo luận về hòa bình cho Đông Ukraine

Phương Đăng (theo Sina) Thứ năm, ngày 16/10/2014 13:30 PM (GMT+7)
Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine, Barack Obama và Petro Poroshenko có cuộc điện đàm về việc thực thi thỏa thuận hòa bình tại miền Đông Ukraine, ngay trước thềm các cuộc đàm phán về xung đột trong khu vực này tại Milan, Italy.
Bình luận 0

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 15.10, ông Barack Obama và Petro Poroshenko đã nhấn mạnh về “sự cần thiết đối với tất cả các bên để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình” theo thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng 9 ở thủ đô Minsk của Belarus trong bối cảnh thỏa thuận này đang có nguy cơ bị phá vỡ bởi tình trạng xung đột và bạo lực không ngừng leo thang tại miền Đông Ukraine.

Cả 2 nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng, Hội nghị Á-Âu dự kiến diễn ra tại Milan trong 2 ngày 16 – 17.10 sẽ là “một cơ hội thích hợp để các nhà lãnh đạo đề nghị Tổng thống Nga Putin tuân thủ tất cả các điều khoản của thỏa thuận hòa bình, trong đó bao gồm cơ chế quản lý và giám sát hiệu quả biên giới giữa Nga và Đông Ukraine”.

img Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Vài ngày trước đó, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho hàng nghìn binh lính Nga rút khỏi biên giới với Ukraine. Động thái trên của ông Putin nhận được sự hoan nghênh của Liên minh NATO.

Theo Reuters, lãnh đạo Đức, Pháp và Anh đang lên kế hoạch để cùng với Tổng thống Ukraine Poroshenko tham gia các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị Á-Âu vào ngày 17.10. 

Trong khi đó, cùng ngày (15.10),  Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi cảnh báo tới Washington rằng, những căng thẳng hơn nữa tại Ukraine có thể đe dọa sự ổn định toàn cầu đồng thời nhấn mạnh, Moscow sẽ không bị hăm họa bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Làm sao chúng ta có thể thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine trong khi cũng đưa ra các biện pháp xử phạt đồng thời với thỏa thuận về tiến trình hòa bình. Chúng tôi kỳ vọng rằng, các đối tác của chúng tôi sẽ nhận thức được sự vô ích của những nỗ lực hăm họa Nga đồng thời luôn ghi nhớ về hậu quả của sự bất hòa giữa các cường quốc hạt nhân đối với sự ổn định chiến lược toàn cầu”, Tổng thống Nga tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Serbia Politika ngày 15.10 trước thềm chuyến thăm ngắn tới thủ đô Belgrade của Serbia hôm nay 16.10.

Theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột vũ trang ở Đông Ukraine, bắt đầu vào giữa tháng 4 đã cướp đi mạng sống của ít nhất 3.660 người và làm bị thương hơn 8.750 người khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem