Trà đá
-
Hà Nội bước vào đợt nắng nóng cao điểm khiến các mặt hàng giải khát, đặc biệt là đá lạnh rơi vào tình trạng "cháy hàng"; nhiều cơ sở sản xuất phải hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân.
-
Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, những chiếc rào chắn đã được dựng lên để giảm tải tình trạng lấn chiếm vỉa hè của các phương tiện tham gia giao thông. Lợi dụng điều này một số hộ kinh doanh đã bày bán trà đá, vật liệu ngay trên vỉa hè.
-
Dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, lãnh đạo Hà Nội cũng đã liên tục ban hành các văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, tạm dừng hoạt động bán trà đá vỉa hè... và đến nay vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên trên địa bàn quận Cầu Giấy tình trạng này vẫn diễn ra khá thoải mái.
-
Mặc dù Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã chỉ đạo xử lý vi phạm nhưng tình trạng chiếm dụng mặt bằng thuộc phạm vi đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn ngang nhiên diễn ra.
-
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu, từ 17h00 ngày 3/5/2021, Hà Nội tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè.
-
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: "Phải đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cafe từ 0h ngày 16/2; Tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn sớm. Quả thực hàng quán, đình chùa hiện nay người dân đến rất đông".
-
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động liên quan đến các sự kiện tập trung đông người. Các quán karaoke, trà đá vỉa hè không được hoạt động; các nhà hàng phải tổ chức giãn cách đủ khoảng cách an toàn cho khách.
-
“Với khoảng 3,3 triệu hộ kinh doanh cá thể như bán trà đá vỉa hè, hiện tại mỗi năm ngân sách Nhà nước thất thu thuế khoảng 39.600 tỷ đồng”.
-
Không cần vốn khủng, chỉ cần làm việc từ 4-5 giờ/ngày, nhiều người vẫn kiếm được tiền triệu mỗi ngày nhờ vào kinh doanh trên vỉa hè.