Tỉnh An Giang
-
Dưới những gốc cây cổ thụ như cây dầu dù 300 năm ở Trà Vinh, cây da cổ thụ ở huyện An Phú, cây dầu cổ thụ ở Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đều có miếu thờ ông Tà. Ở vùng Bảy Núi, Láng Linh (tỉnh An Giang), Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) có rất nhiều nơi thờ ông Tà. Vậy, ông Tà là ai?
-
Bốn năm (2017-2020) khai quật khảo cổ học tại di chỉ Óc Eo - Ba Thê và Nền Chùa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã làm phát lộ nhiều loại hình di tích quan trọng như: Kiến trúc đền tháp, di chỉ cư trú nhà sàn, các loại giếng nước...
-
Để thực hiện có hiệu quả mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ là tổ chức đóng vai trò nòng cốt trong đề xuất chủ trương, gắn kết doanh nghiệp với nông dân chung tay xây dựng hoàn chỉnh cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết và sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
-
Ðỉnh lũ năm 2023 ở ÐBSCL dưới báo động 1, đây là mức rất thấp so với nhiều năm qua. Lũ thấp đã kéo theo nguồn lợi thủy sản sụt giảm, làm cho hàng loạt hộ dân "mưu sinh mùa lũ" ở các tỉnh vùng ÐBSCL, trong đó có vùng đầu nguồn An Giang gặp khó khăn…
-
Ông Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) kể, lượng cá tôm giờ chỉ còn chừng 1/10 so với trước, nhưng ông vẫn giữ thói quen xách chài ra khúc kênh gần nhà để vãi. Chủ yếu là để ông hoài niệm về cuộc sống miền quê mình gắn bó hơn nửa đời người. Chứ mớ cá hủng hỉnh chài được, thấm tháp gì đâu!
-
Mô hình nuôi ếch thịt trong vèo kết hợp nuôi cá sặc rằn trong ao đất tại ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) được xem là một trong những mô hình hiệu quả và được bà con nông dân đánh giá cao.
-
Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập.
-
Sáng 3/11, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang tổ chức trao tặng lúa giống cho các hội viên, nông dân vùng giáp biên giới năm 2023.
-
Trưa nay, ông Hài (56 tuổi) theo chiếc ghe chở 3.000 quày dừa nước túc tắc từ tỉnh Bến Tre lên tới bến phà Ô Môi (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
-
Dỡ chiếc lờ đặt ven sông, Năm Hạnh (47 tuổi, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vui mừng khấp khởi vì lượng tôm sông dính kha khá.