74 tỷ đồng rà phá bom mìn

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 08:26 AM (GMT+7)
Đây là số vốn đầu tư cho dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn vừa được khởi động ngày 12.11.
Bình luận 0
Chiến sĩ thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Tư lệnh Công binh rà phá bom mìn tại Lạng Sơn (Nguồn ảnh: VOV)
Chiến sĩ thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Tư lệnh Công binh rà phá bom mìn tại Lạng Sơn (Nguồn ảnh: VOV)

Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2015, sẽ rà phá 657ha bom mìn, vật nổ tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) và xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định (Lạng Sơn), trong đó riêng năm 2013 phấn đấu rà phá 102ha bom mìn, vật nổ tại địa bàn 2 xã trên.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015.
B.T (B.T)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem