Thuốc giả
-
Dư luận đang có cuộc tranh luận về câu chuyện thuốc thật - thuốc giả liên quan đến thuốc điều trị ung thư H-Capita của VN-Pharma.
-
Thông tin này được đưa ra tại hội thảo Hội thảo Nâng cao sức khỏe người bệnh: Tầm quan trọng của chất lượng và phát minh trong lĩnh vực dược phẩm được tổ chức tại Hà Nội ngày 16/3.
-
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn thông báo đường dây nóng cung ứng thuốc trong dịp Tết Bính Thân, đồng thời yêu cầu các Sở Y tế, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc có kế hoạch dự trữ, cung ứng thuốc phục vụ người dân.
-
Sáng nay (19.11), Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình dự thảo Luật Dược (sửa đổi) trước Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có cuộc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.
-
Hiện đã có quy định về việc khắc phục, giải quyết hậu quả cho người tiêu dùng do thuốc không đạt chất lượng lưu hành trên thị trường.
-
Cơ sở sản xuất nhiều loại thuốc giảm đau, ngừa thai, viêm mũi, dị ứng… được làm giả với thủ đoạn tinh vi đã bị cơ quan công an triệt phá.
-
Các trường hợp ngộ độc, dị ứng cấp tính có thể xử trí được nhưng tình trạng nhiễm độc kéo dài, tổn thương mạn tính sẽ là thách thức khó lường
-
Công nghệ kiểm tra hàng giả này của Pfizer hứa hẹn sẽ là một cách thức chống lại việc hàng giả tràn lan hiện nay.
-
Lãnh đạo Bộ Y tế cam kết sẽ kiểm soát chất lượng thuốc và xử phạt nghiêm minh những doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối sản phẩm thuốc kém chất lượng.
-
Nhiều loại thuốc giảm cân trôi nổi trên thị trường chứa thành phần gây nguy hại đến sức khỏe, thậm chí chứa hoạt chất bị cấm sử dụng.