Thuốc giả
-
Ngày 12/5, có lẽ gây ấn tượng nhất trên truyền thông là tấm hình cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ra tòa. Ông Cường giấu chiếc còng số 8 trên tay bằng chiếc áo vải trắng. Và để né tránh giới báo chí, ông Cường đưa đôi tay bị còng quấn áo lên che mặt. Ông Cường đã biết… xấu hổ khi ra tòa.
-
Trong vụ việc thuốc chữa bệnh giả được lưu hành, một số Thứ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế cùng hàng chục người khác bị xử lý. Tuy nhiên, Nguyễn Lê Xuân Khang, quốc tịch Canada, kẻ bán thuốc giả vào Việt Nam hiện chưa bị bắt.
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có dấu hiệu “thiếu trách nhiệm” trong việc cấp số đăng ký thuốc giả của VN Pharma nhưng chưa bị xử lý vì “hết thời hạn”. Các luật sư đề nghị di lý ông Quang từ trại giam ra tham gia tố tụng.
-
Hôm nay (12/5), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa ông Trương Quốc Cường – cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và các đồng phạm ra xét xử trong vụ cho lưu hành thuốc giả.
-
Sở Y tế tỉnh Thái Bình vừa thông báo tới các bên liên quan về việc xử lý các thuốc giả theo thông báo của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.
-
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông tin về việc thuốc giả Actemra 400 mg/20 mL xuất hiện trên thị trường.
-
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cảnh báo các mẫu nghi ngờ thuốc giả trên nhãn ghi Stivarga 40mg và Xarelto 10mg/15mg/20m. Đây là các thuốc trị ung thư và thuốc chống đông.
-
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố vì có tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ án thuốc giả của Công ty VN Pharma. Dư luận bức xúc nhất vì thuốc liên quan đến tính mạng con người...
-
Trước tình trạng nhập lậu, sản xuất hàng giả, tăng giá trục lợi, quảng cáo sai sự thật... về thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19 thời gian qua, Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
-
Các đối tượng đã mua nguyên liệu được bào chế sẵn trôi nổi ngoài thị trường, thuê người in bao bì, nhãn mác, đóng gói các sản phẩm, tổ chức quảng cáo bán hàng qua mạng. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng bán từ 20-30 đơn hàng, thu về khoảng hơn 200 triệu đồng.