Thức ăn

  • Sự thực là lũ ruồi đã và đang làm khá nhiều trò "hư hỏng" ngay trên thức ăn của chúng ta, và điều đó kinh khủng hơn bạn nghĩ nhiều.
  • Gần chục tấn thức ăn thừa mỗi ngày từ hàng chục nghìn suất ăn của các nhân viên tại nhà máy sản xuất điện thoại của Công ty TNHH Samsung Vietnam tại Yên Phong (Bắc Ninh) đã được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi cho các hợp tác xã nông nghiệp trong khu vực này, tiết kiệm một khoản tiền chăn nuôi không nhỏ cho các chủ trang trại.
  • Nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy một loài sinh vật bé nhỏ nhưng lại hấp thụ lượng thức ăn tới 800 triệu tấn/năm, đóng vai trò đáng kể trong việc cân bằng hệ sinh thái.
  • Theo “vua dê” Ninh Bình - ông Trịnh Văn Đàm (xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình), chăn nuôi dê đang trở thành hướng đi phổ biến của nông dân ở các tỉnh miền Bắc như Ninh Bình, Sơn La... Trong số đó có nhiều người đã “thành danh” trở thành triệu, tỷ phú, song cũng không ít người gặp phải quả đắng là do yếu về kỹ thuật nuôi, đặc biệt là kỹ thuật làm chuồng trại.
  • Sự việc người dân phản ánh gần 600 con vịt chết nghi ăn ngô độc, cơ quan chức năng huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã lấy mẫu ngô, nhưng chưa giám định vì “vướng” bởi chủ cửa hàng phủ nhận bán ngô cho hộ chết vịt.
  • Là một loài động vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao nên hiện nay nghề nuôi tắc kè gai đen đang khá “hot”, được nhiều người theo đuổi thử nghiệm, tuy nhiên không phải ai cũng gặt hái được thành công.
  • Các nhà khoa học Anh chế tạo thành công một con robot có khả năng ăn và tiêu hóa thực phẩm để lấy năng lượng như con người.
  • Chú chó liên tục sủa, thậm chí còn tấn công sư tử để bảo vệ bữa ăn của mình.
  • Sau gần 1 năm đóng cửa, gần đây, chính phủ Venezuela đã ra lệnh mở cửa biên giới với Colombia để người dân có thể sang nước láng giềng mua thức ăn, nhu yếu phẩm.
  • “Toàn bộ lợi nhuận rơi vào tay Tập đoàn C.P hết, các chủ trang trại nuôi gia công cho C.P không được là bao. Điều phi lý là ô nhiễm môi trường thì các chủ trang trại phải tự chịu (hợp đồng gia công C.P đã ghi rõ - PV), trong khi hàng triệu tấn thức ăn chăn nuôi của C.P lại được xuất cho 3.000 trang trại gia công bằng cái gọi là “xuất nội bộ”, C.P đã thu lợi rất nhiều trên lưng người chăn nuôi”.