Thăng hạng giáo viên mới nhất năm 2024: Giáo viên được nhen nhóm tin vui

Tào Nga Thứ ba, ngày 19/03/2024 14:40 PM (GMT+7)
Nhiều giáo viên cho biết rất vui sau khi nghe thông tin về việc Sở Nội vụ Hà Nội vừa có văn bản về việc tổng hợp số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2024.
Bình luận 0

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2024

Liên quan đến việc thăng hạng giáo viên đang nhận được quan tâm từ dư luận thời gian qua, chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Ngân Hà, giáo viên Trường Tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho hay: "Tôi và nhiều giáo viên ở Hà Nội rất vui khi đọc công văn mới đây của Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố tổng hợp số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2024.

Công văn một lần nữa nhen nhóm cho tôi hy vọng được xét thăng hạng giáo viên vào đợt sắp tới nếu có. Quả thật tôi rất buồn và hụt hẫng khi đợt thăng hạng vừa qua không được xét chỉ vì lý do chưa đủ 9 năm có bằng đại học".

Thăng hạng giáo viên mới nhất năm 2024: Giáo viên được nhen nhóm tin vui - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Ngân Hà, giáo viên Trường Tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội hy vọng tiếp tục được xét thăng hạng giáo viên trong đợt tiếp theo. Ảnh: NVCC

Theo công văn của Sở Nội vụ, để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thành phố Hà Nội năm 2024 và những năm tiếp theo, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo thống kê thực trạng viên chức giữ chức chức danh nghề nghiệp, cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng tại cơ quan, đơn vị; nhu cầu sử dụng viên chức theo đề án vị trí việc làm; đăng ký chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệ theo từng chuyên ngành.

Nội dung báo cáo tập trung rà soát đầy đủ, chi tiết các chức danh nghề nghiệp viên chức, đặc biệt là các chức danh nghề nghiệp chưa được tổ chức thi hoặc xét thăng hạng; việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện chức danh nghề nghiệp viên chức ở hạng cao hơn trong cùng chức danh nghề nghiệp; trọng tâm là các điều kiện về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ và các yêu cầu khác theo đặc thù của từng chuyên ngành (cần nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quyđịnh về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức).

"Tôi hy vọng Bộ GDĐT sửa đổi thông tư 08 cho phù hợp với điều kiện thực tế và nghị định 85 về quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức. Mong Bộ và Sở cùng thống nhất nội dung, để giáo viên như tôi có thể được tham gia nộp hồ sơ thăng hạng như các đồng nghiệp khác", cô Hà bày tỏ.

Cô Hà có kinh nghiệm 23 năm trong ngành giáo dục và luôn cống hiến tận tâm hết mình với nghề. Trong quá trình công tác, cô cũng đạt được nhiều thành tích. "Trước năm 2019, bằng Cao đẳng mà tôi học được tính trên chuẩn. Khi Luật Giáo dục sửa đổi và thực hiện vào năm 2020, bằng của tôi trở thành dưới chuẩn và cần đi học đại học. Với nỗ lực và quyết tâm, tôi đã tham gia lớp học đại học và đạt chuẩn vào cuối năm 2021. Cho đến khi Sở Nội vụ tổ chức thăng hạng năm 2023 thì tôi lại không đủ điều kiện nộp hồ sơ với lý do: bằng đại học chưa đủ 9 năm. Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng vì những cống hiến của bản thân trong suốt thời gian làm việc không được ghi nhận, không có giá trị", cô Hà chia sẻ.

Rất mong được nộp hồ sơ bổ sung hoặc thêm đợt thăng hạng giáo viên năm 2024

Cùng chung tâm trạng hụt hẫng khi bỗng dưng hồ sơ của mình bị loại không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023, cô Phạm Thị Dung, giáo viên Trường THPT Mỹ Đức B, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết: "Tôi đứng lớp từ năm 1997, đến nay cũng đã được 27 năm công tác. Tôi tham gia thi giáo viên giỏi cấp cụm năm 2013-2014, có sáng kiến kinh nghiệm, chiến sĩ thi đua nhiều năm, giấy khen đạt thành tích xuất sắc và tham gia nhiều hoạt động hội thao, giành giải Nhất cấp cụm, giấy chứng nhận cấp thành phố, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, đạt giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà, giáo viên tiêu biểu của trường... 

Tôi không hiểu vì sao trong danh sách giáo viên được thăng hạng năm 2023 đã được trường chốt danh sách duyệt nhưng cuối cùng lại không có tên tôi cùng 4 giáo viên khác. Chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời. 

Tôi đã nhận lương giáo viên THPT hạng 3, bậc 9 - bậc cao nhất, với hệ số lương 4,98 từ năm 2021. Chúng tôi rất mong được xem xét, bổ sung danh sách thăng hạng năm 2023 hoặc hi vọng trong năm 2024 Sở Nội vụ tiếp tục rà soát danh sách viên chức để những giáo viên như tôi có cơ hội được thăng hạng đợt tiếp theo. Những cống hiến và thành tích chúng tôi đạt được xứng đáng được ghi nhận cũng như đảm bảo quyền lợi, tạo niềm tin cho chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Đây cũng đúng với chủ trương thăng hạng công bằng, công khai, minh bạch, khách quan của Sở đã đề ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem