Tây nguyên
-
Nhiều thửa đất khô cằn tại xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) được bốn người đàn ông ở Tây Nguyên “biến thành" đồng nho Nhật Bản xanh mướt, trĩu quả.
-
Miền Trung – Tây Nguyên, nơi có những người nông dân cần cù, chịu khó đã và đang nỗ lực vươn lên, làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Phân bón Phú Mỹ với mong muốn đồng hành cùng nhà vườn, đã không ngừng nghiên cứu, phát triển những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng và cây trồng tại khu vực này.
-
Giá cà phê liên tục phá kỷ lục, hiện giá cà phê đã cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng nhiều nông dân ở Tây Nguyên xác định cơ hội lịch sử này đã tuột khỏi tầm tay, khi vụ mùa tới đây họ không có cà phê để bán.
-
Một món ăn được người dân Tây Nguyên coi là tuyệt phẩm, tuy nhiên với nhiều người khác lại có cảm giác đáng sợ, bởi nó được chế biến từ sâu muồng.
-
Được bổ sung công nghệ polyphosphate khác biệt độc đáo, sản phẩm NPK Cà Mau của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã làm bừng sắc các vùng trồng cây ăn trái. Đặc biệt với cây sầu riêng Đắk Lắk, hiệu quả chuyên sâu và bền vững giúp sản phẩm ngày càng được nhà nông ưa chuộng và lan tỏa cho nhau.
-
Khách du lịch khi đến huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum sẽ được đắm mình trong trong không gian văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2045.
-
Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên là một thị trấn nhỏ ở Kon Tum, có rừng thông 4.000ha do người Pháp trồng
Măng Ðen (thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum) được ví là Ðà Lạt thứ hai trên cao nguyên không chỉ bởi khí hậu, rừng nguyên sinh, thác nước, suối - hồ... -
Những ngày giáp Tết, ở Kon Tum rừng cao su vào mùa thay lá, tạo nên bức tranh lung linh đầy sắc màu giữa đất trời Tây Nguyên.
-
Đầu xuân du khách nên ghé thăm những địa điểm hấp dẫn tại Đắk Nông, được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng.