Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng

Duy Hoàng Chủ nhật, ngày 07/01/2024 08:30 AM (GMT+7)
Đầu xuân du khách nên ghé thăm những địa điểm hấp dẫn tại Đắk Nông, được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng.
Bình luận 0

Mảnh đất Tây Nguyên nơi thiên nhiên ban tặng thiên nhiên hùng vĩ, vùng đất nhiều danh thắng nhưng vẫn còn đậm chất hoang dã, nơi đây được ví như một nàng tiên Digan vẫn còn đang say giấc nồng để lữ khách chinh phục. Về Tây Nguyên, du khách có thể dừng chân tại Đắk Nông để thưởng lãm cảnh sắc vô cùng tươi đẹp nơi đây.

Du lịch Đắk Nông: Hồ Ea Snô – viên ngọc xanh của đại ngàn

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 1.

Hồ Ea Snô. Ảnh: Fanpage Đắk Nông

Hồ Ea Snô gắn với truyền thuyết của người dân tộc bản địa sinh sống trong khu vực, thể hiện cả giá trị truyền thống của người dân bản địa về hậu quả của việc kết hôn cận huyết. Theo truyền thuyết của người Mnông, nơi đây xưa kia là một buôn làng với đông đúc cư dân sinh sống, nhưng hai anh em ruột M’Po và N’Chông vì vô tình kết hôn cận huyết, nên đã bị thần linh trừng trị và biến nơi này thành một vùng nước mênh mông. Sau này hồ được người dân bản địa gọi là hồ Ea Snô (Tức là hồ vợ chồng).

Cảnh quan của hồ như một bức tranh sông nước hữu tình được bao phủ bởi một hệ thống thực vật phong phú, đa dạng, làm tăng thêm sức hút để níu chân du khách. Đến đây, ngoài việc khám phá những nét văn hóa Mnông độc đáo, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động thú vị như: Chèo thuyền, câu cá, check-in.

Hồ Ea Snô thuộc địa phận Xã Đắk Rồ – huyện Krông Nô. Hồ Ea Snô có vị trí nằm cách khu vực trung tâm thị trấn Gia Nghĩa hơn 125km. Từ vị trí thị xã, bạn có thể di chuyển theo hướng ngã ba Gia Long về Tỉnh lộ 4 và tìm đến thị trấn Đắk Mâm.

Du lịch Đắk Nông: Hồ Tây Đăk Mil thơ mộng

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 2.

Hồ Tây Đăk Mil thơ mộng. Ảnh: Cổng thông tin huyện Đăk Mil

Hồ Tây Đăk Mil nổi tiếng với bầu không khí trong lành, khung cảnh đẹp như thơ khiến bao người mê mẩn. Được xây dựng từ năm 1940, hồ Tây Đăk Mil là hồ nước bán nhân tạo, nằm gần với trung tâm thị trấn Đắk Mil.

Hồ Tây thuộc địa bàn hành chính thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, dọc theo Quốc lộ 14 về phía Nam cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 65 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 310 km; về phía Bắc cách thành phố Buôn Ma Thuột 60 km. 

Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng mặt nước trong vắt như gương, bên cạnh đồi thông mênh mông càng thêm phần thơ mộng. Du khách như gạt bỏ mọi buồn phiền của cuộc sống, thả mình trôi theo khung cảnh thanh bình, yên tĩnh.

Hồ Tây Đắk Mil là hồ nước đẹp bậc nhất thị trấn Đắk Mil, khung cảnh ở hồ Tây Đắk Mil vừa đẹp lãng mạn, lại có chút gì đó hoang sơ dù nằm giữa phố thị. Nhìn từ xa hồ nước này được chia thành hai nhánh, ôm quanh đồi cà phê xanh mướt. Những con đường uốn lượn hay những hàng cây lao xao quanh hồ cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp thơ mộng của hồ. Đến với hồ Tây Đắk Mil, du khách có thể trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị như đạp xe dạo quanh hồ ngắm cảnh Hồ Tây, dạo bộ hoa viên Hồ Tây, cưỡi cano hoặc ngồ trên những chú thiên nga ngắm cảnh...

Du lịch Đắk Nông: Thác Liêng Nung hùng vĩ

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 3.

Thác Liêng Nung. Ảnh: Fanpage Đắk Nông

Thác nằm ở bon N’Jriêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, cách trung tâm thành phố Gia Nghĩa chỉ khoảng 09km theo hướng Quốc lộ 28, du khách sẽ được đặt chân đến khu vực thác Liêng Nung. Là một điểm đến thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, thác có cấu tạo rất đặc biệt, vách đá cao 30m trên một cái vòm hang lớn, nhô ra nơi dòng nước đổ xuống suối Đăk Nia bên dưới, trần vòm hang là những khối đá lục giác xếp liền kề nhau, trong hang thảm thực vật sống động, bắt mắt tạo nên không gian huyền ảo. 

Từ độ cao khoảng 35m dòng nước đổ xuống mạnh mẽ, mang theo luồng không khí đầy bụi nước mát lạnh, tạo nên dòng thác hùng vỹ, trắng xóa. Xung quanh thác là cảnh quan thiên nhiên hoang dã với rừng cây nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát, đặc biệt xung quanh thác là nơi sinh sống của các bon của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa Mnông và Mạ. Nơi đây được đánh giá là một trong những địa điểm check-in được yêu thích nhất, lý do là cấu tạo thác Liêng Nung chỉ có duy nhất một dòng chảy hoàn toàn khác biệt và nét hoang sơ vẫn còn nguyên vẹn của dòng thác kì vĩ này.

Đường dẫn lên đỉnh thác uốn lượn trắc trở nhưng bù lại bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên với chim hót véo von và suối chảy róc rách. Chỉ một dòng thác đổ xuống vực sâu thăm thẳm trùng trùng điệp điệp, du khách như được lạc vào miền cổ tích mới lạ, vì thế mà thác Liêng Nung được ví là thác nước đẹp nhất Tây Nguyên, "ảo" như cổ tích.

Để có được những bức hình ảo diệu nhất, du khách nên ghé thác Liêng Nung vào vào mùa khô, những bụi nước li ti của dòng thác cùng với ánh nắng tự nhiên sẽ tạo thành dải cầu vồng tuyệt đẹp.

Du lịch Đắk Nông: Hồ Trúc Đắk Nông

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 4.

Ảnh: @ thanhhng

Hồ Trúc Đắk Nông nằm giữa lòng thị trấn Ea T’ling, có tổng diện tích lên đến 25ha, trong đó có đến 15ha là phần nước, phần còn lại là bán đảo với nhiều loại thực vật như thông, trúc, bằng lăng. Theo người địa phương, từ cả trăm năm trước trên bán đảo có rất nhiều cây trúc nên người dân quen gọi là Hồ Trúc. Hiện nay, diện tích trúc còn lại trên bán đảo còn khoảng hơn 1ha.

Du khách có thể đến hồ Trúc Đắk Nông bằng các cung đường khác nhau tùy địa điểm xuất phát. Nếu đi từ TP Buôn Ma Thuột thì cung đường di chuyển sẽ tương đối ngắn, chỉ tầm 20km, nếu đi từ TP Gia Nghĩa quãng đường di chuyển sẽ khoảng 99km. Nếu như đi từ trung tâm Gia Nghĩa du khách có thể đến Hồ Trúc theo hướng QL14 đến đoạn nhà máy Tôn Huy Hiền thì rẽ phải để qua tỉnh lộ 682 đến AH17/ QL14. Tiếp đó khi tới đại lý phân báo Phát Đạt thì rẽ phải và đi thêm khoảng 1,5km nữa là đến nơi. Nếu như muốn kết hợp check-in các điểm du lịch nổi tiếng như cụm thác Dray Nur, Dray Sáp thì từ TP Gia Nghĩa, du khách có thể đi theo tỉnh lộ 684, tuy nhiên cung đường này sẽ dài hơn, khoảng 112km.

Hồ là một công trình nhân tạo được xây dựng vào những năm 80 của thế kỷ trước phục vụ cho mục đích tưới tiêu và trồng cây của người dân, sau này được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái với nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ du khách đến tham quan.

Hồ Trúc được ví như một "lá phổi xanh", vừa điều tiết khí hậu cho thị trấn Ea T’ling, vừa là điểm du lịch sinh thái lý tưởng có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Đến đây, du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Ê Đê và các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông.

Du lịch Đắk Nông: Vườn quốc gia Yok Đôn

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 5.

Vườn Quốc gia Yok Đôn nằm trên địa bàn 3 huyện gồm huyện Buôn Đôn và Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) và huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Cổng thông tin Đắk Nông

Vườn Quốc gia Yok Đôn nằm trên địa bàn 3 huyện gồm huyện Buôn Đôn và Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) và huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), rộng hơn 115 nghìn ha, có địa hình tương đối bằng phẳng, trong đó nổi trội lên 2 ngọn núi Yok Đôn và Reheng.

Vườn quốc gia YokDon nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột chỉ khoảng 40km nên du khách có thể dễ dàng khám phá vườn bằng xe máy. Hoặc từ sân bay Pleiku, bạn có thể gọi xa taxi đến Buôn Ma Thuột, sau đó thuê xe máy ở thành phố. Tại điểm xuất phát từ thành phố, bạn chỉ cần đi theo hướng Lê Duẩn – QL 14 rồi tiếp tục đi lộ trình Giải Phóng – Y Ngông – Nguyễn Thị Định – ĐT 618 – Cầu số 4 – TL 1 đi thêm khoảng 2,5km nữa là tới Vườn quốc gia YokDon.

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 6.

Ảnh: Cổng thông tin Đắk Nông

Vườn Quốc gia Yok Đôn là khu rừng lớn nhất nước, ẩn chứa rất nhiều điều kỳ thú, bí ẩn thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm. Rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, phần lớn là rừng khộp, đây cũng là nơi duy nhất của Việt Nam bảo tồn loại rừng đặc biệt này.

Yok Đôn là nơi cư trú của hàng ngàn loài động, thực vật, đặc biệt nơi đây còn có sự tồn tại của các loại động vật quý hiếm. Theo khảo sát của các nhà khoa học, ở Đông Dương hiện có 56 loài động vật quý hiếm thì riêng Yok Đôn đã có 38 loài và 17 loài được ghi trong sách đỏ thế giới như hươu sao, sơn dương, phượng hoàng…

Ngoài ra, vườn quốc gia Yok Đôn còn lưu giữ được rất nhiều giá trị văn hóa, đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, nơi đây vẫn bảo tồn được các kiến trúc nhà sàn truyền thống với những chạm khắc tuyệt đẹp, công phu.

Du lịch Đắk Nông: Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 7.

Thác nước D'ray Sáp. Ảnh: DaknongGeopark

Công viên địa chất toàn cầu là một điểm du lịch mới mẻ tại Đắk Nông hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều điều thú vị. Công viên địa chất đã được UNESCO công nhận là khu vực có nhiều di sản địa chất mang nhiều giá trị khoa học.

Công viên là hệ thống hang động núi lửa dài nhất khu vực Đông Nam Á, được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Nâm Blang, với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, điểm nhấn là hệ thống gần 50 hang động, các miệng núi lửa, thác nước. Ngoài ra, Công viên địa chất cũng là nơi lưu giữ các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nổii bật như không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, di sản cấp quốc gia đặc biệt Đường mòn Hồ Chí Minh.

Du lịch Đắk Nông: Tà Đùng – Hạ Long giữa đại ngàn

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 8.

Hồ Tà Đùng. Ảnh: DaknongGeopark

Hồ Tà Đùng nằm cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 50km và cách tp Buôn Mê Thuột 170 km. Để di chuyển đến đây có 2 cách. Cách thứ nhất là men theo QL14 hướng về ĐắK Nông, tới thị xã Gia Nghĩa đi tiếp QL28 qua huyện Quảng Khê là tới Tà Đùng. Cách thứ hai là từ TP HCM đi theo QL20 tới Di Linh, rồi từ đây theo QL28.(Hồ có vị trí nằm tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Khi đến thị xã Gia Nghĩa, bạn men theo quốc lộ 28 tầm 45km là đến được hồ.)

Vườn quốc gia Tà Đùng được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho khách du lịch, đặc biệt là những vị khách yêu thiên nhiên. Với khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiều nét văn hóa đặc trưng, nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ như: Thác Granite (Là một trong những điểm thuộc Di sản công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông); thác mặt trời, suối Đắk Rteng, Đắk Plao...

Những du khách yêu thiên nhiên, ưa mạo hiểm có thể chinh phục đỉnh Tà Đùng - điểm cao nhất trong dãy núi thuộc Vườn quốc gia Tà Đùng, độ cao 1.982m so với mực nước biển với đặc trưng là nơi phân bố của loài Chè cổ thụ.

Đến đây, du khách sẽ được khám phá hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sự hùng vĩ của ghềnh thác giữa đại ngàn, sự huyền bí của hang động còn hoang sơ nguyên vẹn, cùng nhiều nét độc đáo về văn hóa, địa chất, tự nhiên cũng như dấu tích hoạt động của người tiền sử có niên đại hàng chục ngàn năm đã được tìm thấy trong các hang động.

Du lịch Đắk Nông: Hang động núi lửa Chư Bluk – nguyên sơ và kì vĩ

Đắk Nông: Hấp dẫn địa điểm được ví là nàng tiên Digan vẫn còn say giấc nồng- Ảnh 9.

Hang động núi lửa. Ảnh: Chư B'lưk Home

Thuộc huyện Krông Nô, Chư Bluk là hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, với hơn 100 hang động lớn nhỏ và có hơn 5 miệng núi lửa được phát hiện, dài khoảng 25km. Tọa lạc tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Nếu du khách đến đây lần đầu, không quen lối đi thì sẽ rất khó để tiếp cận được hang động. Trên đường đi nên nhờ sự giúp đỡ của người dân làm rẫy bên đường. Trước khi tới được hang động núi lửa Chư Bluk du khách phải trải qua đường rừng dài 25km chạy dọc theo sông Sê - Rê - Pok.

Theo các nhà khoa học, quá trình hình thành các hang lớn nhỏ bên trong đã diễn ra cách đây khoảng 3.700 năm bởi quá trình phun trào núi lửa. Vào bên trong hang du khách sẽ thấy rõ được sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài, nơi đây bóng tối bao phủ và chỉ thỉnh thoảng nhận được vài tia nắng xuyên qua những khe đá nứt, không khí ẩm thấp và lạnh, vì vậy gần miệng hang có rất nhiều dương xỉ và rêu xanh mướt.

Thời điểm đẹp nhất để chinh phục Chư Bluk là khoảng tháng Giêng đến tháng 3, khi trời nắng đẹp, hang sẽ đẹp hơn bởi những tia nắng len lỏi xuống miệng hang. Lưu ý du khách nên chuẩn bị kem chống nắng, mũ và găng tay bảo hiểm để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến trekking.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem