Xe cứu thương chở tê tê quý hiếm đã được bán

Thứ ba, ngày 29/10/2013 22:24 PM (GMT+7)
Chiếc xe cứu thương chở tê tê trái phép được bán cho ông Nguyễn Hữu Tiến với giá 330 triệu đồng, chưa được sang tên trước bạ và vẫn nguyên hiện trạng thiết kế cứu thương chuyên dụng.
Bình luận 0
Ngày 29.10, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, ô tô cứu thương Huyndai 57M-9017 (bị bắt giữ ngày 18.10, khi đang vận chuyển trái phép 49 con tê tê) là của Bệnh viện Thành An Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh) chi nhánh tại 54 Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP.Vinh (Nghệ An), với biển kiểm soát thật là 37S-4146.

 Xe cứu thương và 49 con tê tê, sau khi bị bắt giữ.
Xe cứu thương và 49 con tê tê, sau khi bị bắt giữ.

Tuy nhiên, xe trên đã được bán cho ông Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) từ ngày 10.7.2013, với giá 330 triệu đồng, chưa được sang tên trước bạ và vẫn nguyên hiện trạng thiết kế cứu thương chuyên dụng.

img

Lái xe Lê Văn Trường (26 tuổi, ở Hoàng Trọng Trì, phường Hưng Lộc, Vinh) khai nhận: 49 con tê tê (tổng cộng 255,8kg, trị giá 511,6 triệu đồng) được vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đi huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhưng không biết chủ hàng và người mua là ai. Trước khi vận chuyển, Trường đã thay biển kiểm soát giả.

Số tê tê trên hiện đã được giao cho các cơ sở nuôi dưỡng động vật hoang dã. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Đức Tuấn (Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem