Tạm giam 4 tháng đối tượng đâm xuyên não bé sơ sinh

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 10/08/2015 22:12 PM (GMT+7)
Đối tượng dùng dao đâm vào trán bé trai 11 tuổi ở Vĩnh Long bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi “Giết người”.
Bình luận 0

Tối 10.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Vân (SN 1964, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “Giết người”.

img

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Vân

Thượng tá Trần Văn Vụ - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long nói: “Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan CSĐT đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với bà Vân”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, vào khoảng 3h40 ngày 8.8, sau khi xin ngủ nhờ giường bệnh tại phòng số 10 (Khoa Nhi-Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long), Vân bất ngờ đến gần đến giường bé Dương Minh Phát (11 ngày tuổi, đang ngủ cùng giường với mẹ là chị Võ Thị Hồng Duyên, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) rồi rút con dao (để sẵn trong giỏ) đâm thẳng vào trán bé Phát.

img

Vân bị bắt tạm giam về hành vi "Giết người"

Bước đầu, Vân khai nhận động cơ đâm bé 11 ngày tuổi là vì trong lúc nằm trong phòng số 10, Vân nhớ đến việc bà thông gia chê mình bị bệnh tâm thần. Cảm thấy buồn với câu nói trên, Vân liền nghĩ đến việc gây ra hậu quả nghiêm trọng gì đó để mình bị giết chết. Nghĩ là làm, Vân lao tới, dùng dao đâm bé Phát và bị phát hiện, bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem