Nam ca sĩ giết người lãnh án 8 năm tù

Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 20/11/2014 14:48 PM (GMT+7)
Ngày 20.11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Lê Anh Học (SN 1989, ngụ ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 8 năm tù về tội “Giết người”.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, khoảng 1h sáng ngày 13.5.2014, sau khi hết giờ diễn tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền (Cam Lộ, Quảng Trị), Ngô Lê Anh Học, Bùi Quốc Dũng, Lê Văn Vinh và Nguyễn Đình Khánh cùng một số người bạn trong Đoàn trò chơi, ca múa nhạc Phương Hùng ngồi uống rượu với nhau.

img

Bị cáo Ngô Lê Anh Học.

 

Sau khi cùng cả nhóm uống hết 7 chai rượu thì Học hỏi Nguyễn Đình Khánh "tại sao hôm qua lại muốn đánh mình?". Nghe Khánh nói do Bùi Quốc Dũng xúi giục nên 3h sáng cùng ngày Học cầm một con dao Thái Lan tìm Dũng hỏi chuyện. Bất ngờ vì bị Dũng đánh trước, Học tức giận đâm Dũng một nhát vào vùng thượng vị khiến Dũng tử vong.

Tại phiên tòa, Học đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải; đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. HĐXX nhận thấy, vụ án có một phần lỗi của bị hại, đồng thời gia đình bị hại xin giảm án cho bị cáo nên tòa tuyên phạt Ngô Lê Anh Học 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Được biết, Ngô Lê Anh Học là một ca sĩ nghiệp dư đang hoạt động trong Đoàn trò chơi ca múa nhạc Phương Hùng. Gia đình Học thuộc diện khó khăn, Học đi hát gửi tiền về nuôi mẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem