Lập đường dây buôn người sau khi được giải cứu khỏi "tổ quỷ"

Thứ sáu, ngày 12/12/2014 10:29 AM (GMT+7)
Sau khi được giải cứu khỏi động mại dâm, Sai đã móc nối với em gái lập ra đường dây buôn bán người sang Trung Quốc.
Bình luận 0

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố bị can đối với hai chị em ruột là Triệu Thị Sai (23 tuổi) và Triệu Thị Hiền (18 tuổi), ở xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) về hành vi Mua bán người.

Nạn nhân bị chị em Sai, Hiền lừa bán sang Trung Quốc là hai cô gái Ngần và Nà, ở các bản vùng sâu thuộc hai xã Yên Thịnh và Yên Thượng (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn). Thời điểm năm 2013 khi bị lừa bán, các nạn nhân mới 18 tuổi.

img

Hai chị em "ma nữ" tại trụ sở công an.

Ngần vốn là bạn học với Triệu Thị Hiền từ năm lớp 1 đến hết năm lớp 7, hai người khá thân nhau. Đến tuổi dậy thì, Hiền tỏ rõ sự ăn chơi đua đòi và nghỉ học, nhưng vẫn chơi thân với Ngần. Lâu ngày, Ngần cũng đua đòi theo Hiền, xao nhãng học hành nên bị nhà trường nhắc nhở, cha mẹ rầy la.

Giữa lúc Ngần đang buồn chán thì Hiền đã rủ Ngần đi làm với chị gái là Sai ở Quảng Ninh, công việc bán hàng thời trang nhàn hạ mà lại được ăn diện, thu nhập cao. Tin bạn, Ngần còn nhẹ dạ rủ thêm Nà là em họ đi cùng.

Khi Hiền dẫn hai cô gái đến Móng Cái (Quảng Ninh) thì đã nghĩ kế lừa giao Ngần và Nà cho chị gái để quay về bằng cách nói dối bố Hiền ở quê bị rắn cắn nên phải về đưa bố đi viện. Sau đó Hiền được Sai đưa cho 7,5 triệu đồng, thực chất là ứng trước tiền bán hai cô gái. Còn Sai đưa hai cô gái trẻ vượt biên bằng đường tiểu ngạch đến Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại đây, Sai đã bán hai cô gái trẻ cho một động mại dâm ở Bắc Hải. Trải qua nhiều ngày bầm giập xứ người, đến tháng 7.2013 Ngần được giải cứu về Việt Nam. Đến tháng 10.2013, Nà cũng bị trục xuất về nước do bị phát hiện nhập cảnh trái phép. Sau khi tìm được về quê nhà, cả 2 nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của hai chị em Sai đến Công an tỉnh.

Sai trước kia cũng từng là nạn nhân bị buôn bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, sau đó may mắn được khách làng chơi giải cứu. Sau thời gian ngụp lặn ở các động mại dâm nhơ nhớp xứ người, Sai học và nói được lõm bõm tiếng bản địa.

Tại đây, Sai đã quen và cặp kè với một gã ma cô tên là Dũng hành nghề bảo kê động mại dâm và chăn dắt gái. Cặp đôi “mèo mả gà đồng” đã câu kết với nhau lừa các cô gái trẻ ở Việt Nam sang Trung Quốc để bán kiếm lời.

Sai đã móc nối với em gái mình hòng tạo thành một đường dây buôn bán người. Hai chị em Sai nghĩ rằng các nạn nhân bị lừa bán vào sâu trong nội địa thì khó có cơ hội trở về để tố cáo mình.

(Theo Pháp luật Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem