Kế toán tham ô của công ty hơn 3,7 tỷ đồng

Nguyễn Hữu Thứ năm, ngày 23/04/2015 07:37 AM (GMT+7)
Ngày 22.4 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án 18 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Trường Thành (sinh năm 1976, quê Thái Nguyên) về tội tham ô tài sản.
Bình luận 0

img
Phạm Trường Thành.
Theo hồ sơ, Phạm Trường Thành là kế toán của Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (Thái Nguyên). Khoảng giữa năm 2008, Thành được giao nhiệm vụ giải quyết các công việc ở văn phòng TP.HCM.

Từ năm 2008 đến tháng 2.2012, Thành đã chiếm đoạt của Công ty Phổ Yên hơn 3,7 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Khi phát hiện sự việc Công ty Phổ Yên đã nhờ cơ quan pháp luật xử lý.

Ngày 26.12.2014, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên án thành 18 năm tù giam và bồi thường cho Công ty Phổ Yên hơn 3,7 tỷ đồng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem