Hà Nội: Giam giữ người trái phép để đòi nợ

Thứ tư, ngày 01/06/2011 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bốn đối tượng đã bắt giữ anh Trần Chí Thanh (tạm trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đưa vào một nhà nghỉ, đánh đập và bắt anh Thanh gọi điện cho người thân đem 10 triệu đồng đến trả nợ thì mới được thả về.
Bình luận 0

Ngày 30.5, tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Huệ (SN 1986, ở Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang); Nguyễn Quang Huy (SN 1989, ở Kim Tân, TP.Lào Cai) đều tạm trú tại 4/690 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ; Trịnh Thị Lý (SN 1993, trú tại Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang) và Phạm Thùy Linh (SN 1992, trú tại La Lang, Mường Lây, Điện Biên).

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 2 giờ ngày 29.5, các đối tượng trên đã bắt giữ anh Trần Chí Thanh (tạm trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đưa về nhà nghỉ Quốc Thái (ở Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) giam giữ. Tại đây, chúng đã đánh đập và bắt anh Thanh gọi điện cho người thân đem 10 triệu đồng đến trả nợ thì mới được thả về. Đến 19 giờ ngày 29.5, anh Thanh được Công an quận Hà Đông giải cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem