Cùng một ngày, bị tòa xử hai vụ cướp giật

Hoàng Văn/Pháp luật TP.HCM Thứ bảy, ngày 18/07/2015 09:14 AM (GMT+7)
Sáng 17.7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Lê Văn 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Bình luận 0

Trước đó, tối 16.4.2014, Văn và Hà Quốc Trường (đã được xét xử trước đó) chạy xe đến ngã tư Trường Sơn - Tô Hiệu thì phát hiện anh Lê Văn Thuận đang dừng xe máy để nghe điện thoại. Cả hai áp sát giật rồi bỏ chạy nhưng được một đoạn thì té ngã. Anh Thuận cùng mọi người bắt giữ được Trường còn Văn chạy thoát đến ngày 16.11.2014 bị bắt theo lệnh truy nã.

img
Bị cáo Nguyễn Lê Văn bị tòa tuyên án. Ảnh: HV

Cùng ngày, HĐXX nói trên cũng đình chỉ xét xử phúc thẩm giữ nguyên mức án bốn năm tù của bản án thứ hai cùng về tội danh đối với Văn. Vì sau khi bị tuyên bác kháng cáo ở vụ thứ nhất, bị cáo này đã tự nguyện rút kháng cáo ở vụ thứ hai (cùng một HĐXX).

Trong vụ thứ hai, Văn cùng một người chưa rõ lai lịch giật một túi xách của du khách lấy điện thoại di động hiệu iPhone 5 và 300.000 đồng tiền mặt (theo định giá, tổng giá trị tài sản bị cướp giật là trên 6 triệu đồng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem