Con trai chủ quán bi-a bị đâm thủng tim

Thứ hai, ngày 18/03/2013 11:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Toản đi taxi cùng Phạm Văn Hà (SN 1983) đến quán bi-a gặp Hoan. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Toản rút dao mang theo người đâm một nhát thủng tim Hoan.
Bình luận 0

Sáng nay (18.3), Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng, truy bắt hung thủ gây án trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 20h ngày 17.3, tại quán bi-a ở ngõ 234 Hoàng Quốc Việt (thuộc thôn Hoàng 6, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm), anh Nguyễn Văn H (SN 1989, quê Kim Động, Hưng Yên, con trai ông Nguyễn Ngọc Lanh, chủ quán bi-a) bị em họ là Phạm Văn Toản (SN 1988, cùng quê Kim Động, Hưng Yên), đâm chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ án, Toản đi taxi cùng Phạm Văn Hà (SN 1983) đến quán bi-a gặp Hoan. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Toản rút dao mang theo người đâm một nhát thủng tim Hoan. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sau khi xảy ra vụ án, cả Hà và Toản bỏ trốn.

Công an huyện Từ Liêm đang truy bắt nghi can Phạm Văn Toản và làm rõ nguyên nhân vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem