Các bị cáo vụ đánh cờ tiền tỷ được giảm án

Thứ sáu, ngày 28/09/2012 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại TP. Sóc Trăng.
Bình luận 0

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Mười 2 năm tù (án sơ thẩm 4 năm); Trần Văn Tân 11 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 17 năm 6 tháng tù); Nguyễn Thanh Hùng 8 năm tù (án sơ thẩm 12 năm) và Nguyễn Thanh Truyền 8 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù). Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Lèo không kháng án nên mức án vẫn giữ như cấp sơ thẩm là 5 năm tù.

Như NTNN thông tin, ông Nguyễn Thanh Lèo - nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng và ông Đinh Văn Mười - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân -nguyên Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe loại 3 bị truy tố về tội đánh bạc. Ngoài ra, ông Tân, Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương), Nguyễn Thanh Truyền bị truy tố thêm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2008 đến 2011, hai bị cáo Lèo và Tân đã sát phạt nhau bằng cờ tướng, với mức ăn thua từ 500.000 đồng đến 5 tỷ đồng/ván. Tính đến ngày 22.12.2011, Tân đã ăn và lấy của Lèo 1,9 tỷ đồng; 6 lượng vàng 24k; 6 thửa đất trị giá 16,1 tỷ đồng.

Lèo còn thiếu Tân tiền thua cờ trên 20 tỷ đồng. Đến lúc Lèo không còn khả năng trả tiền mặt, Tân đe dọa sẽ dùng vũ lực đối với Lèo. Được Tân nhờ vả, Nguyễn Thanh Hùng cùng con là Nguyễn Thanh Truyền đã uy hiếp, cưỡng đoạt của Lèo hơn 600 triệu đồng. Từ năm 2009 đến 2011, Lèo còn đánh cờ ăn tiền với Đinh Văn Mười nhiều lần và Mười đã ăn hơn 580 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem