NTM Bắc Giang: Cùng nhau xây dựng làng xã sạch đẹp

Trang Thảo Thứ sáu, ngày 27/10/2023 14:00 PM (GMT+7)
Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao từ tỉnh đến cơ sở, nhiều tuyến đường kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp đã được hình thành góp phần thay đổi bộ mặt làng quê Bắc Giang.
Bình luận 0

Thi đua xây dựng làng xã sạch đẹp

Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xã An Thượng (Yên Thế, Bắc Giang) đặt ra yêu cầu phải xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Vì vậy mà công tác giữ gìn vệ sinh môi trường luôn được xã An Thượng ưu tiên thực hiện.

Từ chủ trương này, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, phân công các khối đoàn thể phụ trách từng công việc cụ thể và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.

Qua tuyên truyền vận động, nhân dân trong xã đã cùng nhau chung sức, đồng lòng tự nguyện đóng góp ngày công chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

NTM Bắc Giang: Cùng nhau xây dựng làng xã sạch đẹp - Ảnh 1.

Tuyến đường xanh, sạch, đẹp ở thôn Tân Vân (An Thượng, Yên Thế, Bắc Giang). Ảnh: Tuệ An

Điển hình phải kể đến tuyến đường kiểu mẫu tại thôn Tân Vân, xã An Thượng. Đến nơi đây cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, các bức tường dọc tuyến đường trong thôn đều được trang bằng các bức họa phong cảnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: "Dù đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 nhưng thôn chúng tôi vẫn duy trì mô hình trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây cảnh. Đến nay, 90% tuyến đường giao thông của thôn đáp ứng được tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp".

Là xã có hơn 80% dân số sống bằng nông nghiệp, trong đó chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi gia cầm. Vì vậy, để giảm tác hại từ việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, xã An Thượng đã triển khai và duy trì hiệu quả mô hình bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng nhằm kịp thời xử lý lượng rác thải từ vỏ, chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật phát sinh trong sản xuất nông nghiệp.

Còn những hộ dân chăn nuôi lớn cũng tự giác xây dựng hệ thống bể phốt 3 ngăn, hầm bioga và sử dụng đệm lót sinh học xử lý chất thải…

NTM Bắc Giang: Cùng nhau xây dựng làng xã sạch đẹp - Ảnh 2.

Đoạn đường được bà con nhân dân thôn Tân Thành, (xã Tân Hưng, Lạng Giang) trồng nhiều hoa, cây cảnh. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Bà Thân Thị Gấm, Chủ tịch UBND xã An Thượng chia biết: Để phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp lan tỏa rộng khắp, xã đã có nhiều cách làm sáng tạo. Nổi bật là tổ chức Cuộc thi dân vận khéo với chủ đề "Huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp". Qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc giữ gìn môi trường sạch đẹp.

"Đến nay 100% các thôn trong xã đều có tổ tự quản về môi trường. Nhiều công trình, tuyến đường hoa của hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên xã đã góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường. Thành quả đó là vai trò quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện phong trào dân vận khéo trong xây dựng NTM" bà Gấm chia sẻ thêm.

Bảo đảm chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, song đây lại là vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng đời sống người dân nên các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất coi trọng. 

Để hoàn thành tiêu chí môi trường, một số xã đã có cách làm sáng tạo như thực hiện mô hình: Ngôi nhà xanh di động; Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; vẽ tranh bích họa, đặt chậu hoa, cây cảnh hai bên hè đường; cấp phát hàng trăm thùng đựng rác… nhờ đó công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

NTM Bắc Giang: Cùng nhau xây dựng làng xã sạch đẹp - Ảnh 3.

Lò đốt rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp tại xã Việt Tiến (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: Nguyễn Hưởng

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang duy trì hơn 170 công ty, hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường chuyên trách thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; bố trí hơn 2 nghìn điểm tập kết, trung chuyển, vận hành 77 lò đốt công nghệ và 28 lò đốt rác. Vì vậy, tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý đạt 93,5%.

Ngoài ra, có hơn 7 nghìn bể chứa thu gom vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 99,87% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; hơn 90% hộ gia đình ký cam kết vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đổ rác đúng nơi quy định... 

Dù đạt những kết quả tích cực song môi trường khu vực nông thôn vẫn đối diện với nhiều thách thức, nguy cơ ô nhiễm do sự phát triển nhanh của các cụm công nghiệp, làng nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi hạ tầng chưa đáp ứng kịp.

Vì vậy, theo ông Hà Minh Quý- Phó Giám đốc Sở NNPTNT, để nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Tiếp tục phát động phong trào trồng cây xanh, hoa dọc các tuyến đường, khu dân cư. Đồng thời đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy, khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem