Bắc Giang: Chuyển biến toàn diện ở Lục Ngạn từ phong trào xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Kế Thứ năm, ngày 26/10/2023 10:30 AM (GMT+7)
Là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Lục Ngạn đã đạt được nhiều kết quả. Huyện đang tiếp tục nhân rộng các mô hình để đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Bình luận 0

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang có diện tích tự nhiên hơn 103.000 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 31.757 ha, diện tích rừng và đất lâm nghiệp 51.992 ha. Huyện có 28 xã, 01 thị trấn, trong đó có 12 xã vùng cao; dân tộc thiểu số chiếm trên 49%. Trong những năm qua, chính quyền địa và nhân dân huyện Lục Ngạn đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng nông thôn mới (NTM) ngày càng khang trang, sáng xanh - sạch đẹp.

Bắc Giang: Nhiều kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Lục Ngạn - Ảnh 1.

Lục Ngạn đẩy mạnh phát triển kinh tế cây ăn quả nhằm tạo nguồn lực xây dựng NTM. Ảnh: Đức Thọ

Đảng ủy, UBND huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… Đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới với phương châm "Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc".

Theo đó những năm qua, Huyện uỷ, UBND huyện Lục Ngạn làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng NTM; huy động mọi nguồn vốn, nhân công lao động của địa phương thực hiện các dự án; triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Lục Ngạn chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư";  phong trào "5 không 3 sạch"…Các phong trào đã tạo sự lan tỏa, khí thế sôi nổi thực hiện xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Tập trung xây dựng đời sống văn hóa mới, tạo chuyển biến môi trường nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung; nhân rộng, phát triển mô hình đường hoa - cây xanh; nhân rộng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, Lục Ngạn xác định kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, vì vậy để nâng cao thu nhập cho người dân huyện Lục Ngạn đã xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của huyện, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm tạo đà đẩy mạnh giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Ông La Văn Nam, chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: "Đến nay, toàn huyện hiện có trên 27.000 ha vùng sản xuất tập trung, trong đó vải thiều là 15.290 ha; cây có múi như cam, bưởi có tổng diện tích 6.740 ha. Ngoài công tác chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, UBND huyện còn tập trung chỉ đạo hướng dẫn phát triển cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp, các làng nghề, các HTX tạo công ăn việc làm cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương".

Bắc Giang: Nhiều kết quả tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở Lục Ngạn - Ảnh 2.

Tuyến đường kiểu mẫu được mở rộng khang trang nhờ góp sức của nhân dân thôn Chính (xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang).

Tuy nhiên, bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 đều được nâng cao hơn. Vì vậy, trước tình hình thực tế tại địa phương để hoàn thành mục tiêu trong xây dựng NTM, huyện Lục Ngạn đã lựa chọn những xã có điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất cơ bản nhất để thực hiện về đích NTM, NTM nâng cao.

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện hiệu quả chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân; triển khai các phong trào; vận động mọi nguồn lực thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhờ đó, năm 2022 huyện Lục Ngạn đã hoàn thành mục tiêu đưa 2 xã Tân Hoa và Phì Điền về đích NTM; xã Thanh Hải xây dựng về đích NTM nâng cao; và 2 thôn Hạ Long (xã Giáp Sơn), thôn Ngọc Nương (xã Mỹ An) về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp đà những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, toàn huyện Lục Ngạn phấn đấu có thêm 02 xã Tân Lập và Kiên Lao đạt chuẩn NTM; xã Mỹ An đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 4 thôn NTM kiểu mẫu. Lũy kế toàn huyện là 19/28 xã NTM, 04 xã NTM nâng cao, 11 thôn NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm huyện Lục Ngạn sẽ bán sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước triển khai kế hoạch và chỉ đạo kịp thời đến cấp cơ sở triển khai hiệu quả chương trình. Cùng đó, huyện sẽ phát huy vai trò của người đứng đầu nhất là cán bộ cơ sở phải tâm huyết, quan tâm trách nhiệm, gương mẫu có phương pháp, cách làm sáng tạo, công khai, dân chủ.

Coi phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân là nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nông thôn mới. Đồng thời Lục Ngạn sẽ tăng cường tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và huy động tối đa nguồn lực của địa phương, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem