“Sống lại” giống đậu tương Nam Đàn

Thứ bảy, ngày 18/05/2013 17:31 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đề tài khoa học “Nghiên cứu phục tráng giống đậu tương tại huyện Nam Đàn, Nghệ An” do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư Nam Đàn triển khai từ năm 2009 đến nay đã đạt kết quả khả quan.
Bình luận 0

Các đơn vị thực hiện đề tài đã chọn xóm 3, xóm 5, xã Hùng Tiến, làm vùng thí điểm phục tráng giống đậu tương Nam Đàn. Có 3 gia đình tham gia dự án, trồng đậu tương trên 3.500m2. Kết quả bước đầu đã chọn ra được 1.000 cá thể để tạo giống (g- o), nhân tiếp vụ xuân thứ 2 và tạo ra giống (g-2). Đến vụ xuân thứ 3 (2012-2013), Nam Đàn sản xuất đại trà hơn 20ha giống đậu tương NĐ1 tại 4 xã Nam Tân, Nam Thượng, Hùng Tiến và Xuân Lâm. Hiện nông dân 4 xã đang tập trung ra đồng thu hoạch đậu.

Theo đánh giá của Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư Nam Đàn, năng suất đậu tương Nam Đàn NĐ1 đạt bình quân 40 kg/sào, vượt năng suất dự kiến 30kg/sào, đã tạo ra được giống đậu tương Nam Đàn chính gốc. Hiện giá 1kg giống xác nhận đạt 80.000 đồng. Đây là giống đậu có giá trị thu nhập cao hơn hẳn so với các giống đậu tương mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem