Mùa măng

  • Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo, chuột túi khổng lồ Châu Phi (tên khoa học: Gambianus Cricetomys) nổi tiếng với khả năng trở thành dũng sĩ phá mìn nhưng cũng đặt ra những nguy cơ phá hoại mùa màng và truyền nhiễm bệnh dịch.
  • Lễ hội Rija Nagar hay còn gọi là lễ hội đạp lửa đầu năm, một lễ thức do cộng đồng làng (palei) người Chăm thực hiện.
  • Đây là lễ hội độc đáo, quan trọng nhất của người Ma Coong vừa được tổ chức vào ngày 16 tháng Giêng ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
  • Từ chiếc bẫy bán nguyệt, ông Nguyễn Văn Giàu ở tổ 6, thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã chế thành công chiếc bẫy chuột không cần mồi. Mỗi ngày, ông Giàu diệt được hàng trăm con chuột…
  • Lễ hội rước Cá Thần đã có truyền thống từ xa xưa, nhưng qua thời gian đã dần dần bị mai một. Năm 2009, theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, các ban ngành chức năng của huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã phục dựng lại.
  • “Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm đến cùng với người nông dân đối với tất cả các sản phẩm của mình. Nếu sản phẩm của chúng tôi ảnh hưởng không tốt đến cây trồng, đến mùa màng, chúng tôi sẽ bồi thường nguyên vẹn và thoả đáng”.
  • Cứ mỗi dịp Tết, người dân làng Đông Thôn (Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) lại tổ chức thi chạy thẻ để cầu cho một năm mới bình an, khỏe mạnh, mùa màng bội thu.
  • Để cầu một năm mới mọi người trong làng đều bình an, khỏe mạnh, mùa màng thắng lợi, cứ khi Tết đến, dân làng Đông Thôn (Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) lại tổ chức thi chạy thẻ (chạy dưới ruộng đồng ngập nước).
  • Pồn Pôông là lễ thưởng hoa, chơi hoa, thường được tổ chức vào mùa Xuân. Lễ hội bắt nguồn từ “Sử thi đẻ đất đẻ nước” của người Mường.
  • Dân Việt - Lễ hội Ná Nhèm là lễ hội độc đáo nhất của nguời Tày ở huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã bị gián đoạn cách đây hơn 50 năm và vừa mới được khôi phục lại.