Mưa đá
-
Trận mưa đá lớn xảy ra vào chiều tối qua (6/3) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm thủng và tốc mái trên 400 ngôi nhà; gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả; ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.
-
Mưa đá kèm theo dông lốc xuất hiện bất ngờ khiến 1 số diện tích dâu tây, hoa màu và mái nhà của người dân ở huyện Yên Châu, Mai Sơn, Bắc Yên... (Sơn La) bị hư hỏng nặng.
-
Cuối giờ chiều tối nay (6/3), một trận mưa đá khủng bất ngờ xuất hiện trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
-
Mưa đá - một hiện tượng tự nhiên cực đoan đe dọa tới cuộc sống người dân toàn cầu - càng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với viên đá có hình dạng virus Corona.
-
Liên quan đến việc trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa đá tối 22/8, ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đánh giá, hiện tượng mưa đá tối 22/8 ở TP.HCM là khá bất thường.
-
Vòi rồng xuất hiện từ sông phía huyện Ba Tri (Bến Tre) đi qua đất liền, xoáy rất mạnh vào 5 ấp của xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, làm sập 11 căn nhà, tốc mái 100 căn nhà, 8 người bị thương.
-
Sau trận mưa đá và lốc xoáy chiều ngày 4/7, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã thống kê thiệt hại, ước tính lên đến 10 tỷ đồng.
-
Chiều qua 4/7, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sóc Trăng đã xảy ra mưa đá. Hạt mưa có kích thước lớn bằng đầu ngón tay cái, có hạt lớn hơn, và kéo dài khá lâu, gây nhiều thiệt hại về hoa màu.
-
Mưa đá kèm theo giông lốc khiến hàng chục ngôi nhà, hàng trăm tấn sầu riêng non tại các huyện của tỉnh Đắk Nông bị ảnh hưởng.
-
Khoảng 12 giờ trưa 21/3, tại xã Lùng Vai, Mường Khương, TP.Lào Cai và thị xã Sa Pa đã xuất hiện trận mưa đá đầu tiên trong năm 2021, kéo dài khoảng 5 phút với cường độ nhẹ.