Mưa đá
-
Trong hai ngày 23 và 24/3, tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra mưa đá to. Trận mưa đá đã làm sập hàng rào trụ sở UBND xã Đăk Na và nhà màng ươm dược liệu tại xã này.
-
Theo thống kê của huyện Lạc Dương, trận mưa đá chiều ngày 22/3 đã khiến cho 52,2 ha hoa màu của người dân tại 2 xã Đạ Nhim và Đạ Sar bị hư hỏng.
-
Trận mưa đá chiều ngày 22/3 tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) gây thiệt hại đáng kể cho người dân trồng rau ngoài trời.
-
Chiều 21/3, trên địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An) bất ngờ xuất hiện mưa đá sau một ngày nắng nóng oi bức. Những hạt mưa đá to bằng ngón tay người lớn rơi trắng khắp nhiều xã vùng cao khiến một số nhà cửa bị hư hỏng.
-
Lốc xoáy kèm theo mưa đá bất ngờ diễn ra tại hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Một số căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị tàn phá.
-
Từ chiều ngày 19/3, tỉnh Điện Biên đã xuất hiện giông lốc kèm mưa đá. Mật độ viên đá dày, một số chỗ phủ dày 4-5 cm khiến nhiều diện tích lúa, hoa màu bị dập nát, hư hại.
-
Chiếc ô tô con di chuyển với tốc độ cao đã tông văng một xe máy đậu bên đường rồi tiếp tục tông thẳng vào hai xe máy khác.
-
Chiều tối ngày 4/2, một trận giông lốc mạnh kèm theo mưa đá đã xảy ra trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
-
Ảnh hưởng của mưa đá, sâu bệnh đã khiến hơn 39.000 cây sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) bị chết, thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.
-
Những ngày qua, nhiều người trồng sầu riêng ở tổ dân phố Hạp Thịnh (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) vẫn bần thần khi nhìn vườn sầu riêng xơ xác sau trận mưa đá, lốc xoáy xảy ra chiều 8-6.