Lừa đảo qua mạng
-
Ngày càng nhiều hình thức lừa đảo lao động thông qua các ứng dụng mạng, đa dạng, tinh vi, người lao động cần cảnh giác tránh sập bẫy.
-
Trước xu hướng nhiều đối tượng xấu giả mạo cán bộ thuế, giả mạo các website, ứng dụng của Tổng cục Thuế để lừa đảo người dân, người nộp thuế gia tăng, Tổng cục Thuế khẳng định sẽ có phương án đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm mới này.
-
Làm cộng tác viên cho trang thương mại điện tử giả mạo, một người đàn ông ở TP.Hà Nội bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
-
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong tháng 3 vừa qua, hoạt động chống phá, tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp. Quý I/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng. Riêng tháng 3, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng trước.
-
Bộ Công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo.
-
Ngày 8/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo khoảng 7.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.
-
Bằng việc sử dụng Facebook quảng cáo cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, nam thanh niên ở Thừa Thiên Huế đã lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của 162 nạn nhân.
-
Công an TP.Hà Nội vừa phát đi thông báo, cảnh báo về việc xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp nạn nhân bị lừa đảo trên mạng.
-
Nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế sập bẫy thủ đoạn “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo” của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.
-
Một báo cáo "nóng" từ Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) được tiết lộ tại buổi lễ kỷ niệm 3 năm thành lập dự án phi lợi nhuận “Chống lừa đảo”, diễn ra tại TP.HCM ngày 5/1/2024 vừa qua. Theo GASA, Việt Nam có số người bị lừa đảo qua mạng, chiếm tỷ lệ hàng đầu các quốc gia Đông Nam Á.