Lừa đảo qua mạng
-
Nhiều người ở Thừa Thiên Huế bị lừa đảo tiền tỷ do góp vốn kinh doanh vào các dự án “khủng” do người lạ giới thiệu qua mạng Internet.
-
Ngày 10/4, theo tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã trình báo việc bị các đối tượng giả hình ảnh, giọng nói của người quen, người thân gọi điện bằng video để mượn tiền rồi chiếm đoạt.
-
Nhiều người chỉ vì ham những khoản lợi nhỏ đã bị tội phạm công nghệ cao dẫn dụ vào chiếc bẫy giăng sẵn, mất số tiền trong tài khoản ngân hàng mà cả đời làm lụng tích góp.
-
Các đối tượng lừa đảo thường liên lạc với nạn nhân bằng tài khoản ảo, SIM rác, khó xác định thông tin liên hệ cũng như nhân thân.
-
Tình hình lừa đảo, đánh cắp tài khoản thông qua các trang web giả mạo luôn tăng mạnh vào dịp cuối năm. Người dùng cần làm gì để hạn chế bị mất tiền?
-
Trả lời cử tri tỉnh Bình Dương về tình trạng lừa đảo qua mạng, Bộ Công an đã nêu 4 giải pháp để phòng tránh.
-
Chỉ tính trong 2 quý đầu năm nay, đã có hơn 5,52 triệu vụ tấn công lừa đảo trực tuyến được ghi nhận tại Việt Nam
-
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Yên Bái) phối hợp Công an thành phố Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Thái Văn Đại, sinh năm 2003, trú tại Thôn 4, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Ngày 30/6, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, cơ quan này liên tiếp nhận được đơn trình báo về các trường hợp mất tích, bị cưỡng đoạt tài sản sau khi bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”.
-
Mặc dù thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Whatsapp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao cảnh giác cho nhân dân, tuy nhiên do nhẹ dạ và hám lợi nên một số người vẫn bị mắc bẫy các đối tượng này...