Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"

PV Thứ năm, ngày 21/12/2023 21:45 PM (GMT+7)
Sáng 21/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã (nay là thành phố) Phúc Yên (1/1/2004 – 1/1/2024) và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Phúc Yên (24/12/1958 – 24/12/2023).
Bình luận 0

Trong không khí vui mừng, phấn khởi cùng cả nước chuẩn bị đón chào năm mới - năm 2024; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Tỉnh uỷ; hôm nay, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã (nay là thành phố) Phúc Yên (01/01/2004-01/01/2024) và 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Phúc Yên (24/12/1958-24/12/2023). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử xây dựng và phát triển thị xã Phúc Yên; là niềm vinh dự, phấn khởi và tự hào của Đảng bộ và Nhân dân thành phố. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 1.

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên.

Thị xã Phúc Yên chính thức được thành lập ngày 31/10/1905 và là thị xã của tỉnh Phúc Yên lúc bấy giờ. Phạm vi của thị xã được thiết lập bởi đất đai của 3 làng Đạm Xuyên, Tháp Miếu và Tiền Châu. Đến đầu năm 1949, cấp trên chỉ đạo giải thể thị xã Phúc Yên, thành lập khu phố Phúc Yên - đơn vị hành chính tương đương cấp xã. Ngày 01/02/1955, thị xã Phúc Yên được tái lập theo Nghị định 450 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26/6/1976, một lần nữa Phúc Yên chuyển thành thị trấn thuộc huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú. Khi huyện Yên Lãng sáp nhập với huyện Bình Xuyên thành huyện Mê Linh thì thị trấn Phúc Yên là huyện lỵ của huyện Mê Linh. Năm 1978, thị trấn Phúc Yên cùng huyện Mê Linh sáp nhập về thành phố Hà Nội. Năm 1991, thị trấn Phúc Yên cùng huyện Mê Linh chuyển về tỉnh Vĩnh Phú; đến năm 1997 chuyển về tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 9/12/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/ NĐ-CP, thị xã Phúc Yên được tái lập và mở rộng trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh và chính thức đi vào hoạt động theo địa giới hành chính mới từ ngày 01/01/2004, gồm 5 phường và 4 xã. Sau hơn 14 năm xây dựng và phát triển, ngày 07/2/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) ban hành Nghị quyết số 484 về việc thành lập phường Nam Viêm, phường Tiền Châu thuộc thị xã Phúc Yên, thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một dấu ấn lịch sử, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Phúc Yên đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, cách mạng, cùng với Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước vượt qua mọi khó khăn trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước đổi mới, phát triển đi lên. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, Nhân dân thành phố Phúc Yên.

Cách đây 20 năm, trong những ngày đầu tái lập với muôn vàn khó khăn, thách thức đặt ra, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Phúc Yên lâm thời đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa quan trọng để phát triển thị xã Phúc Yên, đó là (1).Khắc phục các khó khăn ban đầu về mọi mặt; (2).Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy và của Trung ương; (3).Tập trung phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài; (4).Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; (5). Giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Với quyết tâm vượt khó, linh hoạt, sáng tạo, không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên, trong 20 năm qua, thị xã Phúc Yên đã có bước phát triển vượt bậc. Kinh tế trên địa bàn luôn có mức tăng trưởng và dần phát triển ổn định. Thu ngân sách của Phúc Yên đạt cao, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh tự cân đối được ngân sách và có tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương. Năm 2004, tổng thu trên địa bàn chỉ đạt 935,2 tỷ đồng; giai đoạn 2015-2020, tổng thu đạt 144,5 ngàn tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với giai đoạn 2005-2010, gần gấp 2 lần so với giai đoạn 2010-2015. Riêng năm 2023, thu ngân sách đạt 7.215,1 tỷ đồng. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 3.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Phúc Yên nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập thị xã.

Thành phố đã tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm về phát triển giao thông, đô thị; huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, điện, nước, giáo dục, khu vui chơi, giải trí. Các khu đô thị trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển; diện mạo đô thị thành phố Phúc Yên có nhiều thay đổi, khởi sắc. 

Các hoạt động dịch vụ, du lịch đã và đang phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ, du lịch giai đoạn 2015-2020 đạt 23,74 nghìn tỷ đồng, tăng 13,16% so với giai đoạn 2010-2015. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Các ngân hàng hoạt động và phát triển mạnh mẽ, cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế. Khu du lịch Đại Lải trở thành địa chỉ hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đã có nhiều tập đoàn, dự án lớn đầu tư các khu du lịch sinh thái, đô thị nghỉ dưỡng tại khu vực Đại Lải, như Flamingo Resort, Paradise Resort, Thung lũng Thanh Xuân, Sân gôn,… thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến sinh sống, tham quan và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, Flamingo Đại Lải được bình chọn là top 10 các công trình khách sạn và khu nghỉ dưỡng ấn tượng trên thế giới. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 4.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Phúc Yên.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng và quy mô giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. An sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đến với Phúc Yên. 

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương và các nguyên tắc tổ chức Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành, nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng phát triển vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy, đảng viên được tăng cường. Công tác xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu lực, hiệu quả được đẩy mạnh gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ. Các chủ trương, nhiệm vụ phát triển thành phố luôn lấy người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phấn đấu, là trung tâm và là đối tượng phục vụ. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới và phát huy vai trò, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với giảm đầu mối và tinh giản biên chế. Đảng bộ và cả hệ thống chính trị luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 5.

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Có thể nói, những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố Phúc Yên đạt được trong những năm qua đã tạo vị thế mới cho thành phố và góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh. 

Ghi nhận những thành tích và cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố trong 20 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Đảng bộ và Nhân dân thành phố Huân chương lao động hạng Ba, nhận Cờ thi đua của Chính Phủ; hàng trăm tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành của TW và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Phúc Yên có được sự phát triển như ngày hôm nay, Đảng bộ và Nhân dân thành phố luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh và thị xã, thành phố Phúc Yên qua các thời kỳ, đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ, ủng hộ; trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các huyện bạn, luôn gắn bó, chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng nhau phát triển. Bên cạnh đó là sự đóng góp to lớn của lớp lớp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, của Nhân dân thành phố, của con em Phúc Yên ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 6.

Các đại biểu Trung ương dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu trong buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - ông Vũ Việt Văn nhấn mạnh: 

"Thị xã Phúc Yên là một đô thị đã hình thành và phát triển gần 120 năm. Kể từ khi tái lập thị xã đến nay, với vị trí đầu tàu kinh tế của tỉnh, nhiều năm liền Phúc Yên đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và cao hơn mặt bằng chung của tỉnh, thu ngân sách trên địa bàn tăng cao và chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã chuyển dịch mạnh theo hướng tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đến nay, Phúc Yên vẫn là đơn vị dẫn đầu về phát triển công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn, hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã Phúc Yên sau khi tái lập cũng đạt được những kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu, xây dựng, ngày 07/2/2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 484 về việc thành lập phường Nam Viêm, phường Tiền Châu thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là dấu ấn lịch sử của Phúc Yên; là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Phúc Yên đạt được trong suốt những năm tháng qua.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Phúc Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều khó khăn bởi tác động của đại dịch Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã đoàn kết, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của TW Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và BCĐ tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đã hạn chế thấp nhất các thiệt hại do đại dịch gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và đời sống của Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ kép "vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế". Tình hình kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố tuy chưa đạt được mục tiêu kỳ vọng, xong vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo đời sống của Nhân dân; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều đảm bảo. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân các xã, phường: Cao Minh, Ngọc Thanh, Tiền Châu đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao của Làng Văn hóa kiểu mẫu; một chủ trương lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quan điểm "Lấy người dân là chủ thể, trung tâm và đối tượng được hưởng lợi chính từ thành quả xây dựng "Làng văn hóa kiểu mẫu". Năm 2023, Nhân dân và cán bộ đảng viên thành phố Phúc Yên được Chính phủ tặng Bằng khen.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Phúc Yên vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh trong những năm qua. Đề nghị các vị đại biểu nhiệt liệt chúc mừng".

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 7.

Các đại biểu dự lễ.

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển thị xã Phúc Yên, nay là thành phố Phúc Yên cùng với sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc; rất vui mừng cho Đảng bộ và Nhân dân thị xã cũng như Nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã được nhiều lần đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Cách đây tròn 65 năm, ngày 24/12/1958, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Phúc Yên vinh dự được đón Bác Hồ về thăm thị xã, nơi đóng trụ sở làm việc của các cơ quan của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong dịp này, Bác đã đến thăm lớp "Bồi dưỡng chủ nhiệm và kế toán hợp tác xã nông nghiệp"; nói chuyện với lớp bồi dưỡng, Bác đã căn dặn: "Hợp tác xã đông người nên có sức mạnh. Nếu biết tổ chức tốt sẽ làm được nhiều việc. Cán bộ HTX phải chí công, vô tư, cùng xã viên dân chủ xây dựng HTX…". Lời căn dặn ấy cùng với lời dạy của Bác khi về thăm tỉnh Vĩnh Phúc ngày 2/3/1963: "Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta" đã trở thành khẩu hiệu, trở thành mệnh lệnh hành động để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên, nay là thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nhìn lại một chặng đường xây dựng và phát triển; để tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh theo tinh thần Nghị quyết số 09, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Phúc Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Rất vinh dự cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Phúc Yên, cách đây 65 năm, sáng ngày 24/12/1958, Hồ Chủ tịch đã về thăm thị xã Phúc Yên - nơi làm việc của các cơ quan Đảng, Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc khi đó. Đến khu Tỉnh ủy, Bác đi thẳng xuống bếp thăm hỏi nhân viên phục vụ, thăm nơi ăn ở và làm việc của cán bộ, công nhân viên. Sau đó, người lên hội trường, hỏi đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy về tình hình đảng viên, việc làm ăn của Nhân dân, tình hình đổi công, hợp tác xã. Buổi chiều, Người đến thăm một đơn vị bộ đội của quân khu Việt Bắc đóng quân ở Thành Trắng. Bác hỏi thăm bộ đội và Nhân dân, rồi căn dặn Nhân dân phải xây dựng quân đội, căn dặn bộ đội phải bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân, phải nhanh chóng tiến lên chính quy, hiện đại. Sau đó, Bác sang hội trường tỉnh, đến thăm lớp "Bồi dưỡng chủ nhiệm và kế toán hợp tác xã nông nghiệp". Tại đây, Bác đã căn dặn: Hợp tác xã đông người nên có sức mạnh. Nếu biết tổ chức tốt sẽ làm được nhiều việc. Cán bộ hợp tác xã phải chí công, vô tư cùng xã viên dân chủ xây dựng hợp tác xã. Hợp tác xã dù bậc thấp hay bậc cao cũng phải xây dựng cho tốt, tài chính công khai, phân phối minh bạch và công bằng, phải thật sự dân chủ xây dựng hợp tác xã. Thực hiện đảng viên đi trước, làng nước theo sau; kế toán phải có sổ sách minh bạch…". 

Bác về thăm Phúc Yên giữa lúc Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc giành được những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch 3 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960). Đảng bộ và Nhân dân Phúc Yên luôn khắc ghi những lời căn dặn của Người, cùng đồng tâm, nhất trí, xây dựng quê hương Phúc Yên có được thành quả như ngày hôm nay. Trong buổi Lễ trọng thể này, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Phúc Yên xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta; mãi mãi ghi nhớ công ơn to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, cùng toàn thể nhân dân và chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, lao động đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc và quê hương Phúc Yên anh hùng. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 8.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

20 năm qua, mặc dù Phúc Yên đã đạt được những kết quả hết sức to lớn trên các lĩnh vực. Song, với yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững thì nhiệm vụ xây dựng thành phố Phúc Yên trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm. Trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, "khẳng định khát vọng và quyết tâm xây dựng thành phố Phúc Yên sớm trở thành đô thị loại II và trở thành trung tâm kinh tế, đô thị; trung tâm về dịch vụ, du lịch và giáo dục của tỉnh và khu vực". 

Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Phúc Yên quyết tâm thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá theo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

Thứ nhất, Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ cán bộ "dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung".. Kiên quyết loại bỏ bệnh quan liêu, phiền hà, cửa quyền, củng cố và tăng cường lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Nghiêm túc triển khai thực hiện và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của thành phố. 

Thứ hai, Đẩy mạnh huy động và thu hút các nguồn lực vào đầu tư phát triển; tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung xây dựng Phúc Yên thành trọng điểm công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao của tỉnh; rút ngắn khoảng cách về mọi mặt với Hà Nội và từng bước xây dựng Phúc Yên trở thành đô thị vệ tinh của vùng Thủ đô Hà Nội. 

Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Phúc Yên: “Vững bước trên con đường hội nhập và phát triển"- Ảnh 9.

Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên Phan Tiến Dũng phát động phong trào thi đua.

Thứ ba, Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục triển khai quy hoạch, xây dựng các Làng văn hóa kiểu mẫu; xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy. 

Thứ tư, Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. 

Thứ năm, Quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhiều mô hình điển hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

Phúc Yên là một thành phố trẻ, đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, nên phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố phải đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, có quyết tâm chính trị cao để vượt qua. 

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Nguyễn Thanh Hải kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố phát huy truyền thống yêu nước; tinh thần cách mạng; bản lĩnh, trí tuệ; đoàn kết, thống nhất; chung sức, đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường; khát vọng vươn lên; phát huy lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV, phấn đấu "Xây dựng thành phố Phúc Yên trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả tỉnh và có tầm ảnh hưởng trong khu vực vùng Thủ đô…" như mục tiêu Nghị quyết số 09 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Phúc Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã đề ra. 

Trên chặng đường mới, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Phúc Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành của Trung ương; của tỉnh Vĩnh Phúc và các huyện, thành phố trong tỉnh; của cộng đồng doanh nghiệp, những người con của quê hương Phúc Yên ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài để Phúc Yên vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem