Kinh tế số
-
Qua tham gia chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”, đã có hơn 800 lượt doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế được tham dự các lớp truyền cảm hứng về chuyển đổi số, đào tạo cơ bản về thương mại điện tử.
-
Lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam có tốc độ tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á với 90% người tiêu dùng kỹ thuật số dự định duy trì, thậm chí gia tăng sử dụng các nền tảng thương mại điện tử.
-
Không phải mọi nền kinh tế trên thế giới, chứ chưa nói đến châu Á, đều báo cáo tăng trưởng kinh tế trong 2 năm đầu tiên của đại dịch - nhưng Việt Nam đã làm được kỳ tích này.
-
Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố báo cáo Nền Kinh tế số Đông Nam Á lần thứ bảy với chủ đề "Vượt qua sóng cả, vươn mình ra biển lớn". Báo cáo này cho thấy nền kinh tế số của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á.
-
Theo ông Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông), chỉ sau 2 năm triển khai chuyển đổi số, kinh tế số đã chiếm 10,41% GDP và tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 97,3%.
-
Theo báo cáo của Metric.vn, thương mại điện tử tại Việt Nam đang trên đà phát triển vượt bậc và hiện đã trở thành thị trường lớn thứ 2 tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.
-
Kinh tế số là xu hướng tất yếu trong thời kỳ bùng nổ của cuộc Cách mạng 4.0. Ứng dụng nền tảng kỹ thuật số để phát triển kinh tế bắt kịp với xu hướng thời đại ngày càng cấp thiết ở mọi cấp độ từ cá nhân, doanh nghiệp, tập đoàn đến quốc gia nếu không muốn tụt lại phía sau.
-
Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2022 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, các địa phương xây ở tỉnh về dựng chính quyền số, hình thành cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số.
-
Động lực chính thúc đẩy nền kinh tế số của Việt Nam chính là một nền dân số đông và trẻ không ngại thử nghiệm và tiếp nhận sản phẩm tiêu dùng công nghệ mới.
-
Trong kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ số chính phủ điện tử của Việt Nam vào năm 2030 sẽ thuộc nhóm 50 nước đứng đầu.