Kiểm dịch, thu phí thú y: Phiền hà và không cần thiết

Thứ ba, ngày 10/07/2012 08:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Đức đề nghị: Để giá thành trứng gà giảm, Nhà nước nên bỏ phần kiểm dịch, thu phí khi trại gà xuất bán như hiện nay (170 ngàn đồng/10 ngàn trứng).
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lâm Thanh Đức - chủ trại gà siêu trứng Thanh Đức tại ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết: Trại gà chuyên đẻ trứng của ông hiện có hơn 60.000 gà đẻ, bình quân mỗi tháng, ông xuất bán ra thị trường khoảng 1,8 triệu quả trứng.

“Giá thành mỗi trứng gà khoảng 1.300 đồng. Trong khi đó giá xuất bán ra tùy từng thời điểm nhưng cao nhất cũng chỉ 1.600 đồng/trứng, chưa tính nhiều khi hàng dội chỉ bán được 1.100 đồng/trứng. Tính ra, bình quân mỗi trứng gà người sản xuất không lãi được bao nhiêu.

img
Xếp trứng đi tiêu thụ ở Đồng Nai.

Thế nhưng, khi bắt đầu thực hiện quy định thu phí trong công tác thú y, cứ mỗi lần xuất bán 1 xe 10.000 trứng gà thì tôi phải nộp phí kiểm dịch 170.000 đồng… Đó là phí khi tôi xuất bán ra, còn khi trứng gà đến người tiêu thụ, còn phải đến vài lần kiểm tra, đóng phí nữa”- ông Đức than.

Theo ông Đức, trại gà đẻ của ông đã phải chi phí cho các khoản: 6 tháng một lần lấy máu kiểm tra cúm gia cầm H5N1 và 1 năm một lần kiểm tra dịch tả (6 triệu đồng 3 lần/ năm) theo quy định. Chưa kể, giá thành sản phẩm trứng tăng cao do chi phí cứ 6 tháng 1 lần trại gà phải tiêm vaccin phòng cúm cho toàn đàn gà 60 ngàn con hết 60 triệu đồng (120 triệu đồng/năm)…

Ông Đức đề nghị: Để giá thành trứng gà giảm, người chăn nuôi có thu nhập khá hơn, có điều kiện tái sản xuất mở rộng, Nhà nước nên bỏ phần kiểm dịch, thu phí khi trại gà xuất bán như hiện nay (170 ngàn đồng/10 ngàn trứng).

Theo ông Đức, quy trình theo dõi giám sát của ngành thú y đối với các trại gà hiện nay cũng đã nghiêm ngặt, chưa tính chủ trại gà trước hết phải tự bảo vệ tài sản của mình.

Cụ thể như: Ngoài việc cứ 6 tháng/lần kiểm tra cúm gia cầm và 1 năm/lần kiểm tra dịch tả trên toàn đàn gà của trại như đã nói ở trên, trại gà còn phải gửi mẫu thức ăn, địa chỉ mua thức ăn cho gà để ngành chức năng kiểm tra, theo dõi.

Do đó, nếu nay thêm phí cho từng chuyến xuất hàng xuất từ trại thì xem ra không cần thiết. Việc này, chỉ làm tăng thêm giá thành sản phẩm, thiệt hại cho người chăn nuôi và kể cả người tiêu dùng do người chăn nuôi phải nâng giá bán lên để bù lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem