Không có

  • Người đàn ông ấy năm nay đã bước sang tuổi 41. Ông không biết chữ, nhưng lại biết cách bắt đất “đẻ” ra tiền, nhờ đó mà trở thành tỷ phú nhờ nghề ươm cây giống. 
  • Stress là đòn bẩy của nhiều bệnh chứng nghiêm trọng, từ đau đầu kinh niên bước qua suy nhược thần kinh cho đến cao huyết áp. Nạn nhân của stress khó tránh nhiều hậu quả thuộc nhóm “rối loạn”, như rối loạn huyết áp, nhịp tim, tiêu hóa, biến dưỡng, tiền đình, sinh dục… 
  • Ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng người đàn bà bất hạnh ấy vẫn chưa phút giờ thảnh thơi, hưởng trọn tuổi về già. Với đôi chân tật nguyền không thể đứng lên được đã cướp đi những điều hạnh phúc giản đơn nhất trong cuộc đời.
  • Mới đây, MC Thảo Vân đã chia sẻ một lá thư cảm động gửi đến người mẹ đã khuất của mình với những kỷ niệm và nỗi đau đớn khôn nguôi.
  • Chiều ngày 5.5, trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng ATVSTP-Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm thu thập tại tiệm bánh mì Thi Thi của bà Võ Thị Minh Nga, ở T.p Quảng Ngãi.
  • Góp thóc để giúp đỡ các hộ đói giáp hạt, tạo quỹ cho vay không tính lãi để phát triển sản xuất, là cách xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững của chị em phụ nữ DTTS xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, Gia Lai). Mô hình xóa đói giảm nghèo này đã nhận được Giải thưởng KOVA lần thứ 12 (tháng 12.2014).
  • K hi đi du lịch, dù xuống biển hay lên rừng, trong nước hay nước ngoài, cơ thể bạn đều phải đối diện với hàng loạt thay đổi về thời tiết, điều kiện ăn ở, ngủ nghỉ… Làn da là bộ phận nhạy cảm nhất trước những biến đổi này.
  • Vào mùa mưa, khi các họ cây có múi (cam, quýt, bưởi...) bắt đầu ra đọt non hoặc trổ bông, là lúc rầy chổng cánh xuất hiện và gây hại, đây được xem là đối tượng côn trùng gây hại nguy hiểm nhất trên cây có múi nói chung. Chúng là vật trung gian  truyền vi khuẩn Liberobacter asiaticum gây bệnh vàng lá Greening, một loại dịch bệnh nguy hiểm đã hủy hoại hàng loạt vườn cam, quýt, bưởi trong cả nước.
  • Một mô hình nuôi heo mới bằng đệm lót sinh học, vừa tránh được mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, vừa không phải tắm dội cho heo nên tiết kiệm được nhân lực và khoản lớn chi phí. Đây là mô hình chăn nuôi đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam chỉ mới áp dụng từ vài năm trở lại và đang được bà con nông dân hưởng ứng thực hiện.
  • Dự báo bệnh sốt xuất huyết (SXH) ở một số tỉnh, thành ĐBSCL sẽ có diễn biến phức tạp vào mùa mưa, lãnh đạo các vùng này đã tổ chức các “nhóm đặc nhiệm” tới tận nhà dân vận động nuôi cá diệt lăng quăng và kiểm soát nguy cơ gây bệnh.