Hoa tường vi "thế chỗ" phong lá đỏ, khoe sắc trên đường Nguyễn Chí Thanh

Ngọc Huyền Thứ tư, ngày 05/07/2023 10:49 AM (GMT+7)
Sau khi di dời các hàng cây phong lá đỏ, tuyến đường Trần Duy Hưng nối Nguyễn Chí Thanh càng trở nên nổi bật với hàng tường vi nở rộ.
Bình luận 0
Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 1.

Sau khi thành phố Hà Nội nhổ bỏ hàng cây phong lá đỏ chết khô trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng, để lộ ra hàng cây hoa tường vi.

Hoa tường vi khoe sắc trên đường Nguyễn Chí Thanh sau khi phong lá đỏ bị nhổ bỏ  - Ảnh 2.

Trước đây, dải phân cách trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng được trồng 3 tầng cây. Sau khi hàng cây phong bị nhổ bỏ chỉ còn lại 2 tầng cây là hoa tường vi và lớp hoa, cỏ thấp dưới nền.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 2.

Các tầng cây được trồng xen kẽ và sát nhau, dẫn đến việc một số loại hoa bị khuất tầm nhìn. Khi đã di dời tầng cây cao, hoa tường vi được dịp khoe sắc.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 5.

"Những ngày này đi qua đoạn đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh tôi thấy rất đẹp. Có vẻ không còn tầng cây cao nên nhìn hơi trống trải. Tuy vậy thảm thực vật tại đây đều xanh tốt, trổ hoa và đẹp hơn trước", chị Lê Thị Dung (23 tuổi, Đại học Lao động Xã hội) chia sẻ.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 6.

Bước vào giữa hạ cũng là khi tường vi nở rộ. Nhiều người dân di chuyển qua tuyến đường này không khỏi trầm trồ, cảm thán.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 8.

Tường vi còn có tên gọi khác như tầm xuân nhiều hoa, hồng nhiều hoa, dã tường vi, tường vi Nhật và thuộc họ hoa hồng.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 9.

Tường vi có đặc tính là cây dễ thích nghi, tán không quá rộng, kích thước trung bình dưới 2,5 mét, có tính thẩm mỹ nên thường được lựa chọn trồng cây cảnh quan.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 11.

Cây hoa tường vi có cánh hoa mỏng manh, sắc hồng phớt và cánh nhỏ nhưng lại có công dụng cản bụi, lọc không khí rất hiệu quả. Lá nhỏ và nhuyễn nên tường vi cũng có khả năng chống lóa, giúp cho buổi tối đèn xe chiếu vào không hắt sáng, đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 12.

Bên cạnh tường vi hồng, trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng được trồng xen kẽ giống tường vi cánh đỏ, làm tăng tính thẩm mỹ cho tuyến đường.

Hàng phong lá đỏ chết khô bị nhổ bỏ, hoa tương vi phủ sắc hồng trên đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 13.

Anh Nguyễn Duy Hà (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Bỏ các cây tầng cao nhưng tôi nghĩ vẫn nên bổ sung thêm một số cây có bóng rộng tại các điểm dừng đèn đỏ. Như vậy sẽ giúp hạ nhiệt mặt đường và có ích cho người tham gia giao thông rất nhiều".

Hoa tường vi khoe sắc trên đường Nguyễn Chí Thanh sau khi phong lá đỏ bị nhổ bỏ  - Ảnh 11.

Hiện tại, vẫn chưa có phương án bổ sung thêm cây mới vào dải phân cách. Một số cư dân sống hai bên trục đường này đều cho rằng di dời các cây cao đi sẽ giúp con đường thông thoáng, gọn gàng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem