Đến lễ hội mở cửa rừng ở Bắc Giang, du khách sẽ được phát cành lộc, hạt giống

Khương Lực Thứ hai, ngày 29/01/2024 20:06 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội mở cửa rừng tại đền Chúa Then, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang với quy mô cấp huyện. Đây là một trong rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2024, diễn ra từ ngày 20-25/2, tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, năm Giáp Thìn.
Bình luận 0

Từ ngày 20-25/2 (tức ngày 11 đến 16 Tháng Giêng Âm lịch), tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2024 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” với hàng chục lễ hội và sự kiện văn hóa, tín ngưỡng, thể thao trải dài dưới không gian phía Tây dãy núi Yên Tử, trong đó lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội mở cửa rừng quy mô cấp huyện nhằm phát huy văn hóa tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, gắn với tục thờ Mẹ rừng hay còn gọi là Mẹ xứ sở, hay vị Nữ Thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. 

Lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội mở cửa rừng quy mô cấp huyện

Tại cuộc họp báo thông tin về các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2024 diễn ra sáng 29/1, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội mở cửa rừng quy mô cấp huyện. Đây là một hoạt động mới trong chuỗi các hoạt động của Tuần văn hóa du lịch Bắc Giang năm 2024.

Đến lễ hội mở cửa rừng ở Bắc Giang, du khách sẽ được phát cành lộc, hạt giống- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi họp báo thông tin về các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2024, diễn ra sáng 29/1/2024. Ảnh: K.Lực

Đến lễ hội mở cửa rừng ở Bắc Giang, du khách sẽ được phát cành lộc, hạt giống- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang thông tin về lễ hội mở cửa rừng lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp huyện với mong muốn phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng tại địa phương trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2024. Ảnh: K.Lực

Nói về ý nghĩa của lễ hội mở cửa rừng, ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, lễ hội mở cửa rừng là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống của đồng bào dân tộc Tày,  Nùng, gắn với tục thờ Mẹ rừng hay còn gọi là Mẹ xứ và còn một tên khác nữa được gọi là vị Nữ Thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Theo ông Long, trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, vị Nữ Thần đó được gọi là Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Thánh Mẫu Thượng Ngàn là bà chúa Then đã có công ban phát các sản vật và che chở cho nhân dân có mùa màng thu hoạch tốt tươi, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

"Vào dịp đầu xuân năm mới bà thường hay ban phát cho nhân dân lộc rừng, đó là các sản vật nông nghiệp, hoa quả để cho nhân dân gieo cấy, gieo trồng" - ông Long nói và cho biết lễ hội mở cửa rừng hàng năm ở thôn Việt Hương, xã Hương Sơn đều tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng và đã trở thành truyền thống. 

Với việc tổ chức lễ hội mở cửa rừng quy mô cấp huyện lần đầu tiên ở Bắc Giang sẽ giúp phát huy vai trò, giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Cùng với lễ hội mở cửa rừng, huyện Lạng Giang xác định phát triển du lịch tâm linh là một nhiệm vụ quan trọng, cần quan tâm. 

"Giai đoạn 2020-2025, huyện Lạng Giang đưa vào kế hoạch phát triển khu du lịch tâm linh với tổng diện tích 130ha, đã được quy hoạch, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau khi đủ các điều kiện, chúng tôi sẽ phát triển khu du lịch tâm linh" - ông Long nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động thu hút du khách đầu năm

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mai Sơn cho biết, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Giang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Đến lễ hội mở cửa rừng ở Bắc Giang, du khách sẽ được phát cành lộc, hạt giống- Ảnh 3.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Giang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Ảnh: K.Lực

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2024 là lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng lên chùa Thượng Tây Yên Tử, huyện Sơn Động vào ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng).

"Năm nay, lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm lên Tây Yên Tử mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử; con số 51 xe rước đúng bằng số tuổi của Phật hoàng, cùng đó là sự tham gia của người dân, du khách, tạo thành đoàn rước lớn, lan tỏa ý nghĩa của sự kiện là mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng" - ông Mai Sơn cho biết.

Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 diễn ra vào 9h00, ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thị trấn Tây Yên Tử (huyện Sơn Động).

Ngoài ra, Tuần Văn hoá – Du lịch còn có nhiều hoạt động khác như: Trưng bày chuyên đề cổ vật tiêu biểu thời Lý - Trần trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vào ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng Giêng); trưng bày sản phẩm du lịch “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử” từ ngày 20 – 25/2 (tức từ ngày 11 - 16 tháng Giêng) tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử huyện Sơn Động.

Lễ hội hát Sloong hao và phiên chợ Xuân vùng cao Tân Sơn huyện Lục Ngạn tái hiện không gian phiên chợ xuân vùng cao các dân tộc huyện Lục Ngạn diễn ra ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng Giêng). Tại lễ hội còn có phần trưng bày và thi văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhiều trò chơi dân gian phục vụ nhu cầu khám phá và trải nghiệm của người dân...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem