Một thôn của tỉnh Bắc Giang, người dân trồng cây nuôi gà mà xây nhà giàu, thu nhập tới 48 triệu đồng/người/năm

Thứ bảy, ngày 20/01/2024 18:39 PM (GMT+7)
Khai thác lợi thế địa phương, nhiều hộ dân thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc (Yên Thế - Bắc Giang) đã đưa cây trồng mới vào sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống sung túc, tạo diện mạo mới cho quê hương.
Bình luận 0

Thôn Trại Cả có 187 hộ, gần 700 nhân khẩu, trong đó 40% là đồng bào dân tộc thiểu số; diện tích tự nhiên 106 ha, trong đó diện tích đất trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả hơn 65 ha. Khai thác lợi thế này, người dân trong thôn năng động chuyển đổi diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng bưởi, nhãn muộn, ổi, vải sớm. Trong thôn đã hình thành vùng sản xuất bưởi tập trung với diện tích 20 ha.

Điển hình là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Anh. Với gần 900 cây bưởi, mỗi năm gia đình bà thu gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 4 lao động địa phương. 

Một thôn của tỉnh Bắc Giang, người dân trồng cây nuôi gà mà xây nhà giàu, thu nhập tới 48 triệu đồng/người/năm- Ảnh 1.

Kinh tế phát triển, người dân thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc (Yên Thế - Bắc Giang) có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang.

Trong ngôi nhà khang trang mới được xây dựng, bà cho biết: “Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân xung quanh cùng phát triển mô hình trồng bưởi. Nhiều hộ khác cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ cây bưởi như hộ các anh Triệu Văn Huân, Triệu Văn Mến, bà Triệu Hằng Quý”.

Diện tích vườn đồi lớn, nhân dân trong thôn đầu tư chăn nuôi gà thả vườn. Nhiều hộ xây dựng hệ thống chuồng trại quy củ, nuôi hàng nghìn con mỗi năm. Điển hình như hộ các ông: Hoàng Văn Cao, Hoàng Văn Quyền, Lành Văn Thụy thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm từ nuôi gà. Trên diện tích đất nông nghiệp, các gia đình phát triển cây lạc với diện tích gần 10 ha.

Để tăng thu nhập, giải quyết đầu ra cho cây lạc, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1988) đầu tư dây chuyền ép dầu lạc, thành lập HTX nông nghiệp Quang Duy. Hiện nay, HTX vừa ép dầu bán ra thị trường, vừa ép thuê cho người dân với 30 - 50 tấn nguyên liệu mỗi năm, doanh thu năm 2023 đạt hơn 3 tỷ đồng.

Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế nên người dân đóng góp đầy đủ các loại thuế, quỹ và tích cực ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi. 

Đến nay, 100% đường ngõ, xóm trong thôn được đổ bê tông; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm (cao hơn mặt bằng chung của huyện), tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm khoảng 70%, thôn không còn nhà tạm, cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Bà Vi Thị Cúc, Trưởng thôn Trại Cả cho biết: “Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của người dân cũng được nâng cao với phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi. Số gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm hơn 91%, thôn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu văn hóa”.

Thanh Luân (Báo Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem