Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII: Ông Trần Văn Bến được bầu tái giữ chức Chủ tịch

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 21/07/2023 14:43 PM (GMT+7)
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra, kỳ vọng nhiệm kỳ mới thành công. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Trần Văn Bến tái trúng cử chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Sáng 21/7, tại thành phố Đông Hà, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức diễn ra.

Dự đại hội có bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo các cấp uỷ, chính quyền phương, các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, dự Đại hội còn sự hiện diện của 225 đại biểu, đại diện cho 88.844 hội viên, nông dân trên toàn tỉnh.

Thành quả của sự cố gắng

Báo cáo tại đại hội, ông Lê Văn Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, nhiệm kỳ (2018-2023), Hội Nông dân các cấp tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, sáng tạo trong tập hợp, đoàn kết nông dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...Hội tham gia có hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn....đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm phát biểu, đánh giá cao thành tích Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đạt được trong nhiệm kỳ XI, và gợi ý, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cũng theo báo cáo, sản xuất nông nghiệp của tỉnh 5 năm qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; phát triển theo hướng sạch, hữu cơ, liên kết và ứng dụng khoa học công nghệ mới; hình thành và phát triển các vùng cây trồng chuyên canh tập trung; chăn nuôi chuyển mạnh sang hình thức trang trại, thâm canh gắn với an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, liên kết theo chuỗi giá trị. 

Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hội viên, nông dân từng bước phát huy lợi thế bằng cách trồng rừng kinh tế, nhất là trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC phát triển mạnh thuộc nhóm đầu của cả nước. Thủy sản phát triển cả về nuôi trồng, đánh bắt và dịch vụ hậu cần nghề cá. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản của tỉnh hàng năm đều tăng so với năm trước.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm chỉ đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ mới cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hỗ trợ nông dân. Ảnh: Ngọc Vũ.

Về hoạt động Hội, ngoài tổ chức hội nghị, tập huấn, Hội còn tổ chức các sân chơi để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho hội viên.

Hội Nông dân các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức; đẩy mạnh tổ chức đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học để nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng…

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 3.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 dành được sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Trị, các tổ chức, doanh nghiệp và đặc biệt là hội viên nông dân Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Quảng Trị đã tích cực trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Xây dựng phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Vận động nông dân tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Từ những hỗ trợ tích cực đó, nông dân có động lực, nguồn vốn để phát triển sản xuất, đời sống ngày càng tốt hơn. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Quảng Trị năm 2022 đạt 62,83 triệu đồng.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng thành tích của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khoá XI. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hoạt động tích cực, hiệu quả của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã lôi cuốn hội viên tham gia, từ đó tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 125 cơ sở Hội, 809 chi hội với 88.844 hội viên.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khởi xướng, đã lan tỏa sâu rộng. Toàn tỉnh hiện có 26.926 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 5.123 hộ so với đầu nhiệm kỳ (vượt 20,95% chỉ tiêu đề ra).

Mục tiêu lớn của nhiệm kỳ mới

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo,hợp tác, phát triển", nhiệm kỳ tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp đông đảo hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khoá XII. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu đạt cơ bản 14 chỉ tiêu, trong đó có một số tiêu chí cơ bản như: Kết nạp từ 7.000 hội viên mới trở lên; thành lập mới 150 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 45 Chi hội Nông dân nghề nghiệp. Hằng năm, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; Phấn đấu trong nhiệm kỳ các cấp Hội hỗ trợ giúp đỡ 750 hộ hội viên nông dân thoát nghèo có địa chỉ.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những kết quả, thành tích đã được của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm tặng bằng khen của Trung ương Hội cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về những thành tích trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Vũ.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, Hội phải tham gia vào việc tuyên truyền, vận động để giúp nông dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp tích hợp đa giá trị, phát triển bền vững, trách nhiệm...

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền vận động và xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ nông dân SXKD giỏi… trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với phương châm "tuyên truyền, vận động đi cùng với hỗ trợ phát triển phong trào". 

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần chủ động tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quẩn, chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, làm cầu nối giữa Đảng và nông dân.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò là cầu nối liên kết 6 nhà (nhà nông – nhà nước – nhà khoa – nhà doanh nghiệp – nhà băng – nhà phân phối) để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần "đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển"; vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần đưa Quảng Trị có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 8.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công, mang lại niềm tin, khí thế mới cho cán bộ, hội viên nông dân. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, trong phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành, 8 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu đoàn đại biểu gồm 11 người dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành  bầu ông Trần Văn Bến tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; hai ông Lê Văn Mẫn và Mai Văn Nam tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII thành công tốt đẹp - Ảnh 9.

Trước đó, trong phiên làm việc ngày thứ nhất (20/7), Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành, 8 đồng chí vào Ban Thường vụ. Ảnh: Ngọc Vũ.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức 428 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 12.786 hội viên nông dân; huy động gần 1.000 tỷ đồng thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, các ngân hàng và các chương trình hỗ trợ nông dân.

Các cấp Hội liên kết chuyển giao 9.806 tấn phân bón, 2.050 tấn giống các loại, 1.242 tấn thức ăn chăn nuôi; tư vấn, chuyển giao 159 máy nông nghiệp, trị giá gần 35 tỷ đồng.

Hội còn thu thập thông tin của 35.420 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn Thương mại điện tử Quangtri.Postmart; 60 gian hàng của các cơ sở sản xuất với 350 sản phẩm nông nghiệp; khai trương 10 gian hàng nông sản an toàn tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong hệ thống bưu điện tỉnh và cấp huyện.

Trong 5 năm (2018-2023), hội viên, nông dân tỉnh Quảng Trị hiến 343.496m2 đất, góp 95,2 tỷ đồng, 160.451 ngày công làm mới, sửa chữa 836 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, nâng cấp 1.300km kênh mương nội đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 80.308 hộ hội viên nông dân được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,5%; 69/101 xã và 1 huyện (Cam Lộ) đạt chuẩn nông thôn mới.

Hội Nông dân Quảng Trị đã thăm hỏi, động viên, tặng 5.004 suất quà cho các đối tượng chính sách; xây tặng nhà "Mái ấm nông dân", giúp giống, vốn, ngày công, kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm với tổng trị giá 63,4 tỷ đồng, giúp 2.657 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem